Hiểm họa từ thú chơi súng hơi

Thứ Bảy, 10/05/2014, 15:11
Cầm trên tay khẩu súng săn với hệ thống ống ngắm hiện đại, đôi mắt nheo nheo, Nguyễn Duy, ở huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) tỏ ra thích thú trước mục tiêu phía trước. Bụp! Âm thanh phát ra từ khẩu súng. Từ trên cành cây rụng xuống một chú chim. Nguyễn Duy chia sẻ, “Dùng súng hơi – súng thể thao bắn chim thích lắm. Loại súng này có xác suất hạ gục mục tiêu rất cao bởi hệ thống ống ngắm cự ly hiện đại”…

Thú chơi nguy hại

Mặt trời tròn trên đầu người, nhóm của Nguyễn Duy, ở huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) tất tả xách súng săn ra các cánh đồng gần nhà. Theo Duy cho biết thì buổi trưa là thời điểm lý tưởng để săn chim - cò ở cánh đồng. Để tránh mọi người để ý, nhóm của Duy khéo léo ngụy trang khẩu súng thể thao có chiều dài gần 1,5m vào trong chiếc túi vải. Thú thật, dù đã mường tượng từ trước, song khi nhìn hình ảnh nhóm của Duy “tập kết” ở khu vực cánh đồng gần trục Quốc lộ 10, lấy súng ra, chúng tôi cảm thấy lo ngại trước việc khẩu súng này được thiết kế khá tinh vi. Cũng cần lên đạn, khóa an toàn, cũng hệ thống ống ngắm cự ly, ống giảm thanh… Kiểu dáng, kích thước của nó không khác xa là mấy so với khẩu súng trường quân dụng thông thường.

Cầm trên tay khẩu súng chĩa về phía xa, qua hệ thống ống ngắm, Duy nheo đôi mắt. Sau ít phút ngắm mục tiêu và bóp cò. “Bụp”! ngay sau khi âm thanh này phát ra, chú chim đang đậu trên cành nằm cách xa đến cả 30m nhanh chóng bị hạ gục. Nhóm của Duy nhanh chóng tới hiện trường nhặt chiến lợi phẩm. Cả nhóm cười khoái để lại sau lưng nỗi lo về những nguy cơ mất an toàn luôn tiềm ẩn đi kèm với thú chơi súng săn, súng thể thao này. Lẽ bởi, trong quá trình ngắm mục tiêu, chỉ cần một chút bất cẩn, việc gây sát thương cho người dân đi đường là điều khó tránh khỏi.

Lực lượng Công an xã Quyết Thắng, TP Thái Nguyên tiến hành kiểm đếm số súng hơi cồn bị thu giữ.

Trên địa bàn Thái Nguyên thời gian gần đây đang rộ lên “mốt” dùng súng hơi cồn để săn bắt chim. Ông Phan Duy Hưng, ở xóm Luông, xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên từ trước đến nay vẫn để ở trong nhà một khẩu súng tự chế làm bằng ống nhựa PVC, dùng cồn bắn đạn bi sắt. Ông Hưng cho biết việc làm loại súng này rất dễ, chỉ mất khoảng 150 nghìn đồng, mua một số thiết bị là có thể tự làm được súng.

Thực tế đúng như ông Phan Duy Hưng mô tả, chỉ cần một ống nhựa PVC, một ống sắt rỗng, một bộ phận đánh lửa của bếp gas mini và sử dụng cồn 90 độ để bắn đạn bằng bi xe đạp, xe máy là chế tạo được súng hơi cồn. Thực tế trên mạng Internet cũng đã có một số clip hướng dẫn cách chế tạo loại súng này. Tuy cách chế tạo đơn giản như vậy nhưng độ sát thương của nó rất cao, trong khoảng cách 20m, loại súng tự chế này có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. Do được chế tạo đơn giản, rẻ tiền nên một số người dân, đặc biệt là thanh, thiếu niên đã phớt lờ sự nguy hiểm, tự chế tạo hoặc mua súng tự chế bắn hơi cồn như trên để săn bắn chim, thú. “Súng này là do tôi tự chế, nhìn mọi người làm thì tôi làm theo, mình chế để bắt chim thôi, chứ không có mục đích gì khác…”, ông Hưng chia sẻ.

Súng săn rao bán trên mạng với giá 26 triệu đồng/khẩu.

Cũng với mục đích cất súng trong nhà để bắn chim như ông Hưng, đã có nhiều tai họa xảy ra đối với người thân và bản thân người dùng súng. Tối 4/5 vừa qua, bé Điểu Viên (6 tháng tuổi) ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước nhập viện Nhi đồng 2 (TP.HCM) trong tình trạng mê man do trúng đạn từ súng hơi cồn. Kết quả chụp CT cho thấy viên đạn từ mang tai đi xuyên qua mô não, chạm đỉnh hộp sọ. Cả êkip bác sỹ phải mất khoảng 3 giờ mới đưa được viên đạn ra khỏi não của bé. Anh Điểu Bình, bố của bệnh nhi cho biết, cậu bé 6 tuổi, anh họ bé Viên dùng súng bắn chim của bố tự chế để nghịch, bóp cò không may làm trúng đầu bé.

Trước đó, chiều 21/10/2013, các bác sĩ Khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) đã tiếp nhận một bệnh nhân chuyển từ Long An lên trong tình trạng bị thương ở liên sườn số 6. Nguyên nhân là anh này đang chèo thuyền cầm súng tự chế đi bắn chim thì súng rơi xuống nước, khi anh với súng thì bị cướp cò, đạn bắn vào ngực. Ngày 16/12/2013, một bé trai 9 tuổi ở Đắk Nông được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 2 cấp cứu trong tình trạng bụng trướng với 10 viên đạn súng hơi cồn xuyên bụng gây thủng ruột. Gia đình cho biết, cây súng tự chế do bố bé trai dùng để đi bắn chim. Hôm đó cả nhà đi vắng chỉ có 2 anh em bé trai ở nhà, có thể hai đứa trẻ đã lấy súng nghịch và không may bị cướp cò…

Tiếp xúc với các dân chơi dạng này, chúng tôi được hay, một khẩu súng thể thao bắn đạn chì (loại 12 cân hơi) có giá dao động từ 15 - 26 triệu đồng/khẩu. Thậm chí còn đắt hơn nếu súng được thiết kế tinh vi. Bên cạnh đó, nếu dân chơi muốn lắp thêm hệ thống ống giảm thanh thì phải chi số tiền khoảng 800 ngàn đồng/ống giảm thanh và từ 5.000 đến 10.000 đồng cho mỗi một viên đạn chì (loại đạn thường dùng cho “súng bút” sát thủ). Còn đối với loại súng hơi bắn đạn chì thì có giá rẻ hơn, thông thường chỉ bằng 1/2 giá thành các loại súng thể thao.

Xử lý nghiêm cả người sử dụng lẫn người bán

Đánh vào tâm lý của một số dân chơi thích sành điệu, muốn sở hữu súng hơi, súng thể thao để đi săn, thời gian trở lại đây, trên một số trang mạng Internet đã xuất hiện tình trạng rao bán các loại sản phẩm nguy hại này. Theo sự chỉ dẫn của Nguyễn Duy, chúng tôi truy cập vào trang mạng có đường link: www.muabxxx. Tại trang web này, chủ nhân của nó có số điện thoại 0916.828xxx đã công khai chào mời mua các loại súng hơi, súng thể thao. Theo đó, giá của loại súng thể thao hiệu “Gamo CFX” có giá 26 triệu đồng/khẩu. “Đây là loại súng dành cho săn bắn thú rừng. Lực bắn hoàn toàn không thể chê vào đâu được. Sử dụng súng săn “Gamo CFX” dành cho săn bắn là rất tuyệt vì xác suất chính xác của nó đạt 30-40m…”, “đầu nậu” này quảng cáo thêm. Để hút khách tìm mua, sử dụng các sản phẩm súng săn, súng thể thao bắn đạn chì do mình cung cấp, bên dưới những lời quảng cáo về công dụng, giá thành, chủ nhân trang web còn đăng kèm hình ảnh súng để minh họa.

Không riêng gì chào bán các loại súng săn, súng thể thao, trên trang web: www.muasxxx, chủ nhân của nó còn quảng cáo, rao bán các linh kiện đi kèm với súng hơi, súng thể thao. Tại đường link này, “đầu nậu” cho biết, cơ sở của mình đang cung cấp các loại kinh kiện như: lò xo súng săn, ống ngắm súng thể thao, đèn laze súng săn dùng ban đêm, điểm ngắm - đầu ruồi… Giá của các linh kiện dao động từ 300.000 đến 1,5 triệu đồng.

Trước thú chơi súng săn, súng thể thao của một bộ phận dân chơi là giới trẻ như hiện nay, việc chung tay ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, sử dụng là vấn đề cần sự vào cuộc quyết liệt từ các cơ quan chức năng. Có như vậy mới tránh được tình trạng: “xảy hậu họa mới lo khắc phục”.

Theo Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ đã quy định rõ, nghiêm cấm các cá nhân sở hữu vũ khí (gồm vũ khí quân dụng, súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao và các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự) cũng như có hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán, nhập khẩu, xuất khẩu trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Đồng thời, nghiêm cấm lạm dụng việc sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ để xâm phạm sức khỏe, tính mạng; quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, cơ quan, tổ chức…

Trần Huy – Quỳnh Vinh – Danh Quốc
.
.
.