Hậu Giang: Đề nghị truy tố nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

Thứ Năm, 07/08/2014, 21:02

Chiều 7/8, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hậu Giang cho biết, vừa chuyển kết luật điều tra và hồ sơ vụ án sang Viện KSND cùng cấp, đề nghị truy tố các bị can Nguyễn Duy Giáp, Phạm Hồng Phúc và Nguyễn Văn Phương – nguyên cán bộ Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang, về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ”.

Theo kết luận điều tra, dự án đầu tư xây dựng “Hệ thống đê bao ngăn mặn Long Mỹ-Vị Thanh”, được Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ký Quyết định phê duyệt số 740/QĐ-UBND ngày 4/5/2007 có tổng mức vốn đầu tư là gần 169 tỷ đồng từ nguồn trái phiếu Chính phủ. Theo đó, Sở NN&PTNT tỉnh Hậu Giang được giao làm chủ đầu tư dự án này.

Ngày 10/7/2011 Ban quản lý (BQL) dự án ký hợp đồng số 833A về việc giao nhận công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư với Trung tâm Phát triển quỹ đất (TTPTQĐ) tỉnh Hậu Giang.  Ngày 14/7/2011 Giám đốc TTPTQĐ ký Quyết định số 863/QĐ-TTPTQĐ phân công Phạm Hồng Phúc (SN 1986), Nguyễn Văn Phương (SN 1983) và Nguyễn Duy Giáp (SN 1984)… làm cán bộ kiểm kê dự án.

Quá trình thực hiện việc kê khai, áp giá để bồi thường thiệt hại và giải phóng mặt bằng, các hộ dân thuộc Ấp 7, xã Vĩnh Viễn A, huyện Long Mỹ, gồm: Tiêu Văn Vũ, Tiêu Quốc Văn, Đồng Quang Nhật An, Đào Thanh Giảng, Võ Hoàng Hưởng do chưa xác định được mốc cất nhà nên theo quy định mức được áp giá bồi thường bằng 0. Các hộ trên không chấp nhận việc di dời giải tỏa, đồng thời có đơn yêu cầu xem xét bồi thường.

Ngày 10/8/2011, Ban Bồi thường tỉnh Hậu Giang họp bàn việc tháo gỡ vướng mắc, các trường hợp trên đã được đưa ra xem xét và giao cho UBND xã Vĩnh Viễn A xác minh chính xác, nếu các hộ xây dựng trước ngày 17/5/2010 thì được bồi thường, hỗ trợ theo quy định. Còn nếu xây dựng sau ngày 17/5/2010 thì không được bồi thường, hỗ trợ…

Nắm bắt được chủ trương trên, Phúc, Phương, Giáp đã chủ động đến nhà ông Bùi Tiến Thủ (Trưởng ấp 7) hối thúc tổ chức họp dân. Tại đây, Giáp có tác động, định hướng cuộc họp để các hộ trên được bồi thường, hỗ trợ.  Sau đó ông Thủ cho họp dân và lập biên bản xác định các hộ trên cất nhà trước ngày công bố quy hoạch. Lợi dụng biên bản này, Phúc đã lập lại biên bản của 4 hộ là Tiêu Quốc Văn, Tiêu Văn Vũ, Đồng Quang Nhật An, Đào Thanh Giảng. Phương lập biên bản của 3 hộ là Lê Thị Loan, Bùi Thị Đẹp, Võ Hoàng Hưởng. Với nội dung các hộ này cất nhà trước ngày 17/5/2010 giao cho ông Thủ ký và đưa cho lãnh đạo xã Vĩnh Viễn A đóng dấu xác nhận. Trên cơ sở các văn bản do Phúc, Phương lập, các hộ trên đã được nhận tổng số tiền trên 372 triệu đồng sai quy định. Các hộ dân nói trên thừa nhận đã chủ động tìm gặp Giáp, Phúc, Phương để nhờ giúp được nhận tiền bồi thường và hứa hẹn “hậu tạ”…

Bằng các thủ đoạn gian dối trên, Phạm Hồng Phúc, Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Duy Giáp đã nhận của 7 hộ gia đình số tiền 111,5 triệu đồng. Trong đó Giáp lấy 30 triệu đồng, Phúc lấy 30 triệu đồng, Phương lấy 30,8 triệu đồng, cho ông Thủ 15,7 triệu đồng, còn lại 5 triệu đồng cả 3 sử dụng chung

Văn Đức

.
.
.