Hai tên trộm liều lĩnh truy đuổi, dọa bắn người phát hiện

Thứ Bảy, 07/11/2020, 07:22
Thấy 2 đối tượng đột nhập vào một công ty trộm tài sản người dân truy hô, 2 đối tượng “tạm dừng” trộm lấy xe máy đuổi theo người phát hiện giơ vật giống súng ra dọa bắn khiến người dân phải bỏ chạy. Hai đối tượng tiếp tục quay về công ty trên trộm tài sản rồi mới bỏ đi…

Ngày 7/11, Công an huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh tiếp nhận hình ảnh vụ mất trộm tại một công ty bao bì trên đường X.T.T 14, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn để điều tra làm rõ vụ trộm cắp tài sản.

Trước đó tối 4/11, 2 đối tượng đi chung một xe gắn máy đến trước cổng công ty bao bì trên đường X.T.T 14 do anh N.Đ.G (SN 1988, quê Quảng Nam) làm chủ phá cửa đột nhập vào bên trong. 

Trước khi trộm tài sản, 2 đối tượng này đã leo lên điều chỉnh hướng của camera để những người trong công ty không phát hiện ra vụ trộm.

Đột nhập công ty lấy tài sản
Phát hiện camera, tên trộm tìm cách chuyển hướng để camera không ghi lại hình ảnh của mình
Trước khi trộm, 2 đối tượng bị người dân phát hiện đã liều lĩnh truy đuổi và dọa bắn

Thời điểm này gia đình chị P.T.T (SN 1986, ngụ Hóc Môn) đang tập thể dục, phát hiện 2 đối tượng đột nhập đã truy hô, 2 đối tượng này đã “tạm dừng” việc trộm lên xe máy truy đuổi gia đình chị T. 

Thấy vậy cả gia đình chị T bỏ chạy hàng trăm mét rồi chạy vào một công ty gần đó trốn. Hai đối tượng chỉa một vật giống súng về phía gia đình chị T la lớn “bắn chết nó đi!”.

Sau khi hù dọa người dân, 2 đối tượng không từ bỏ ý định trộm cắp nên quay trở lại công ty bao bì trên đột nhập lấy đi tiền mặt, laptop và tài sản có giá trị ước lượng khoảng 100 triệu đồng rồi bỏ đi.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Xuân Thới Thượng đã xuống hiện trường thu thập chứng cứ để làm rõ. Tại đây tổ công tác ghi nhận dấu vết ổ khóa bị cắt cùng chiếc kiềm cộng lực mà 2 đối tượng làm rơi tại hiện trường.


Anh Thư
.
.
.