Hải quan Tân Sơn Nhất liên tiếp phát hiện khách quá cảnh có súng

Thứ Năm, 24/07/2014, 20:49
Trong lúc làm thủ tục cho hành khách quá cảnh qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lực lượng Hải quan cửa khẩu này đã liên tiếp phát hiện 2 vụ vận chuyển vũ khí quá cảnh qua sân bay.

Cụ thể, ngày 17/7, trên chuyến bay từ Paris quá cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất (TP HCM) để đi Campuchia, Hải quan sân bay đã phối với với lực lượng An ninh soi chiếu kiểm tra hành lý, phát hiện 1 kiện hành lý có chứa 2 khẩu súng quân dụng.

Cách đó mấy ngày, vào ngày 14/7, lực lượng Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất cũng đã phối hợp cùng An ninh Hàng không soi chiếu phát hiện trong hành lý của hành khách quá cảnh từ Úc về Tân Sơn Nhất để đi Đài Loan và Nhật Bản cũng có 7 kiện súng quân dụng các loại của 6 hành khách.

Số hành khách mang theo súng trên đều không xuất trình được giấy phép đồng ý cho vận chuyển súng quá cảnh của cơ quan chức năng Việt Nam, nên toàn bộ 7 kiện hành lý chứa súng này đã bị Hải quan sân bay Tân Sơn Nhất lập biên bản tạm giữ, chờ xử lý

Đ.Thắng
.
.
.