Hai cha con giết người lãnh án 11 năm tù giam

Thứ Hai, 15/08/2016, 15:58
Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Trường 8 năm tù giam, Chinh 3 tù giam về tội giết người...

Ngày 15-8, TAND tỉnh Bình Dương, cho biết: Đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án giết người đối với bị cáo Đỗ Văn Trường (60 tuổi) và Đỗ Văn Chinh (con Trường, 15 tuổi).

Hai cha con Trường tại phiên tòa.

Theo nội dung cáo trạng, lúc 19h ngày 2-9-2014, tại nhà trọ thuộc khu phố Đông Tác, phường Tân Đông Hiệp, thị xã Dĩ An (Bình Dương), do mâu thuẫn vặt trong sinh hoạt, Chinh bị anh Nguyễn Văn Hoàng đuổi đánh. Nghe tin con mình bị đánh, Trường tìm đến khu nhà trọ này.

Tại đây, hai cha con xảy ra ẩu đả với ông Lê Văn Dần (49 tuổi, quê quán Thanh Hóa). Trường dùng cây vít đâm vào đầu ông Dần. Thấy cha bị đánh, Chinh đã dùng cây gỗ đánh nhiều nhát vào đầu ông Dần. Do vết thương quá nặng, ông Dần đã tử vong trên đường đi cấp cứu.

Sau khi cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã tuyên phạt Trường 8 năm tù giam, Chinh 3 tù giam về tội giết người. Đồng thời, buộc các bị cáo và đại diện hợp pháp của bị cáo chịu trách nhiệm bồi thường tiền mai táng phí, tiền tổn thất tinh thần cho gia đình nạn nhân 114 triệu đồng.

L.Ánh
.
.
.