Hai án tử hình cho hai kẻ buôn bán 20 bánh heroin

Thứ Sáu, 25/03/2016, 19:21
Sáng ngày 25-3, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt Hạ Bá Hùa (26 tuổi, trú tại xã Tà Cạ, Kỳ Sơn, Nghệ An) và Hoàng Văn Quang (34 tuổi, trú tại xã Xuân Sơn, Đô Lương, Nghệ An) hai bản án tử hình cho tội mua bán trái phép 20 bánh heroin.

Theo cáo trạng, Hạ Bá Hùa sau khi tốt nghiệp Đại học Sư phạm Hà Nội không có việc làm nên về quê sinh sống và lấy vợ, mở một ki-ốt tạp hóa.

Đầu năm 2014, Hùa sang Lào làm thuê thì gặp lại người đàn ông người Lào tên Khăm đã gặp trước đó. Khăm hỏi nếu có ai mua ma túy thì đưa về Việt Nam bán sẽ trả công 2.000USD cho mỗi lần giao dịch.

Khoảng tháng 3-2015, Hùa gặp và làm quen với Hoàng Văn Quang đặt vấn đề bán ma túy nhưng Quang bảo không có vốn. Khăm đồng ý cho Quang lấy ma túy đi bán rồi trả tiền sau với giá 14.000 USD/cặp (7.000 USD/bánh) heroin.

Hai bị cáo Hạ Bá Hùa và Hoàng Văn Quang nhận hai án tử hình.

Qua quen biết, khoảng tháng 7-2015, Quang liên lạc với Hùa về việc bán heroin cho một người trên Lý tại Bình Dương, Hùa đồng ý bán cho Quang giá 1 cặp heroin giá 16.000USD (8.000USD/bánh). Hùa báo cho Khăm về vụ mua bán, Khăm hẹn Hùa đến thị trấn Mường Xén (Kỳ Sơn) để lấy 4 bánh heroin từ một người đàn ông lạ mặt.

Ngày 17-7-2015, Hùa đi xe máy mang theo 4 bánh heroin xuống giao cho Quang, Quang hẹn lúc nào bán được hàng thì xuống lấy tiền. Sau đó, Quang bắt xe vào Bình Dương gặp Lý và bán với 4 bánh heroin giá 32.000 USD. Về đến nhà, Quang báo cho Hùa xuống đưa cho Hùa 27.000USD, nợ 1.000USD sẽ trả sau. Sau đó, Hùa mang tiền về đưa cho Khăm 27.000USD và được Khăm trả công 2.000USD như đã hứa.

Sau lần giao dịch thành công, ngày 5-7-2015, Hùa tiếp tục lấy 8 bánh heroin mà Khăm cho người giao để bán cho Quang. Quang vào Bình Dương bán 8 bánh heroin cho Lý với giá 64.000USD, trả cho Hùa 40.000USD và nợ 20.000USD, Hùa được trả công 2.000USD.

Khoảng 19h ngày 19-8- 2015, Hùa mang đi xe máy mang theo 8 bánh heroin xuống Đô Lương giao cho Quang, trong lúc đang giao hành tại khu vực xã xã Xuân Sơn thì bị cảnh sát ập đến bắt giữ. Tang vật thu giữ là 8 bánh heroin (có trọng lượng là 349,575gam), 3 điện thoại di động, 2 xe máy và 1.000USD.

Theo đó, tổng số trọng lượng trong 3 lần mua bán 20 bánh heroin là 6.991,5gam Hạ Bá Hùa thu lợi bất chính 4.000USD còn Hoàng Văn Quang thu lợi bất chính 12.000USD.

Tân Nghệ
.
.
.