Hải Phòng: Gia tăng các vụ trộm cắp tài sản trong mùa hè

Thứ Ba, 16/06/2015, 16:47
Từ đầu năm 2015 đến nay, trên địa bàn TP Hải Phòng xảy ra 120 vụ mất cắp tài sản. Trong tháng 5 và tháng 6, số lượng các vụ mất cắp tài sản tăng đột biến. Đáng chú ý, tình trạng mất cắp tài sản xảy ra vào các thời điểm khác nhau, thủ đoạn phạm tội rất tinh vi như: đập phá tường, dùng thang trèo vào nhà.

Lợi dụng sự sơ hở, thời điểm người dân đi làm hoặc đi tập thể dục, các đối tượng lẻn vào nhà, trộm cắp tài sản. Do thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình mở cửa sổ tầng nhà đón gió hoặc phòng ngủ đóng kín bật điều hòa. Ngoài ra, nhiều nhà cao tầng cửa thông gió lắp đặt sơ sài, không có lưới sắt tạo điều kiện để các đối tượng trộm cắp xâm nhập.

Trong những ngày gần đây, người dân tại một số quận, huyện liên tục đến trình báo các vụ mất trộm tài sản tại gia đình. Điển hình, từ đầu tháng 5/2015, trên địa bàn phường Đằng Hải, quận Hải An liên tiếp xảy ra gần 10 vụ trộm cắp tài sản vào lúc nửa đêm. Trong đó, tài sản bị mất trị giá từ vài triệu, đến hàng trăm triệu đồng. Điển hình, vào khoảng 2h sáng, ngày 28/5/2015, lợi dụng lúc gia đình bà Đỗ Thị Xuân, số 20, phố Chợ Lũng, phường Đằng Hải, quận Hải An đang ngủ say, các đối tượng dùng thang trèo qua cửa sổ vào nhà trộm cắp tài sản.

Tang vật trong vụ trộm cắp tài sản.

Được biết, trước khi đi ngủ, bà Xuân kiểm tra, đóng khóa cửa nhà cẩn thận. Riêng, cửa sổ tầng 2 mở đón gió. Đối tượng trộm cắp đã dùng thang trèo vào nhà trộm cắp tài sản.

Tài sản bị mất gồm: 2 xe máy, 1 máy tính xách tay, 1 điện thoại Iphone 5 và một số vật dụng khác. Trước đó, vào khoảng 5h, ngày 25/5, lợi dụng lúc người dân tổ dân phố Đoạn Xá 10, phường Đông Hải 1, quận Hải An đang ngủ và một số người đi tập thể dục buổi sáng, một số đối tượng dùng búa đập phá tường phía sau nhà số 10, 12 đường Đoạn Xá. Theo ông Đinh Kim Bình, tổ trưởng Tổ dân phố Đoạn Xá 10, chủ nhà số 10 đường Đoạn Xá, khi nhận được thông tin, ông về nhà thì thấy bức tường phía sau nhà dài 3m, cao hơn 2 m đổ sập hoàn toàn. Tài sản bị mất gồm: 1 Laptop, 1 Ipad, nồi cơm điện và một số vật dụng khác.

Không chỉ hoạt động trong nội, thành, các “đạo chích” còn hoạt động tại khu vực ngoại thành. Trong đó có huyện Thủy Nguyên. Khi màn đêm buông xuống, mọi người chìm trong giấc ngủ, các đạo chính bắt đầu hành động, khiến người dân rất bức xúc. Chúng khua khoắng từ các gia đình ở mặt đường đến các gia đình trong ngõ, xóm. Tài sản bị mất rât đa dạng, từ những đồ lặt vặt cho tới những tài sản giá trị như: điện thoại, xe máy, tiền, vàng … Điển hình, mới đây, lợi dụng thời điểm lúc xẩm tối, kẻ trộm đột nhập vào nhà bà Lê Thị Giáp, trú tại xã Liên Khê. Sau khi tìm được chìa khóa, đối tượng liền mở tủ, lấy ví tiền và 2 sợi dây chuyền, 14 nhẫn vàng…

Sau khi xảy ra các vụ mất trộm tài sản, người dân làm đơn trình báo. Từ những thông tin trên, lực lượng Công an triển khai lực lượng, điều tra, làm rõ một số vụ việc, bắt giữ đối tượng vi phạm. Qua khai thác, đấu tranh, đối tượng khai nhận nhiều vụ việc trộm cắp khác liên quan.

Đầu tháng 6/2015, Đội CSĐT tội phạm về TTXH, Công an huyện Thủy Nguyên điều tra, xác minh làm rõ đối tượng trộm cắp nhà bà Lê Thị Giáp là Vũ Văn Cương, 26 tuổi, trú tại xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên. Tại cơ quan điều tra, Cương thừa nhận hành vi phạm tội. Mới đây, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Phòng khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam Phạm Văn Sơn, 44 tuổi, trú tại phường Đằng Giang, quận Ngô Quyền, TP Hải Phòng về tội trộm cắp tài sản.

Theo tài liệu điều tra, Sơn từng có 4 tiền án, mới ra tù tháng 3/2015. Do có khả năng mở, phá các loại khóa nên hắn còn có biệt danh “Bàn tay vàng”. Trước đó, ngày 16/5/2015, tại nhà 24/44 Văn Cao, phường Đằng Giang, Ngô Quyền, xảy ra vụ mất trộm xe máy Jupiter BKS 15B1-508.01.

Sau khi nhận tin, các trinh sát Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Phòng phối hợp với Công an quận Ngô Quyền điều tra vụ việc. Tại hiện trường, camera của gia đình ghi lại kẻ trộm đột nhập vào khoảng 17h ngày 16/5/2015. Lúc đó, chiếc xe máy dựng trước cửa nhà, đầu quay vào phía trong, chìa khóa vẫn cắm trên ổ, cổng nhà không khóa và một đối tượng đeo khẩu trang bịt mặt mở cổng dắt xe ra ngoài.

Qua xác minh, cơ quan điều tra bắt, khám xét khẩn cấp đối với Phạm Văn Sơn, thu giữ xe máy BKS 15B1-508.01 (Sơn thay BKS 16P6-0985) và một số hung khí như: côn sắt nhị khúc, vam phá khóa, kìm cắt... Tại cơ quan điều tra, Sơn khai, sau khi ra tù, hắn lại chuẩn bị vam phá khóa, kìm, cà lê... giấu trong người chờ cơ hội trộm cắp xe.

Theo Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an TP Hải Phòng, qua xác minh, các đối tượng trộm cắp dùng thủ đoạn rất tinh vi. Trước khi ra tay, các đối tượng có thời gian theo dõi các gia đình về thời gian, thời điểm sinh hoạt, làm việc, ngủ, nghỉ hoặc tham gia các hoạt động khác như: đi chợ, tập thể dục, thể thao… Khi thời cơ đến, các đối tượng đột nhập vào nhà qua cửa sổ, cửa thông gió, đu dây trèo qua hành lang, cắt khóa ngoài bằng các thiết bị như: kìm cộng lực, kéo cắt vạn năng, vam đẩy… Để xóa dấu vết, các đối tượng dùng chăn bông rải trên các bậc cầu thang hoặc đổ dầu ăn cản trở sự phát hiện của người nhà. Trong số 120 vụ việc mất trộm xảy ra tại các địa bàn, các ngành chức năng thụ lý hồ sơ để điều tra, giải quyết 98 vụ.


Đăng Hùng
.
.
.