Hạ thủ bạn nhậu vì bị chê chưa đủ tuổi

Thứ Tư, 09/09/2015, 18:00
Đang nhậu thì phát sinh mâu thuẫn, Trung bị chê là "Thằng nhóc con, chưa đủ tuổi nhậu”. Trung lấy con dao Thái Lan đâm Khánh.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 9/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Nguyễn Bảo Trung, 25 tuổi, trú ở tổ dân phố Dinh Thành, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh, 17 năm tù về tội giết người.

Về dân sự buộc bị cáo bồi thường cho gia đình người bị hại 83,5 triệu đồng, đồng thời phải trả tiền cấp dưỡng nuôi đứa con người bị hại mỗi tháng 1 triệu đồng cho đến khi đủ 18 tuổi.

Bị cáo Nguyễn Bảo Trung. 

Theo hồ sơ vụ án, tối 26/10/2014, trên đường đi chơi về, Nguyễn Bảo Trung gặp ba thanh niên ở địa phương là Lê Phú Khánh, Phan Văn Duy, Dương Phổ Ninh đang ngồi nhậu bên lề phố Huỳnh Thúc Kháng, tổ dân phố Dinh Thành 1, thị trấn Diên Khánh. Do quen biết nhau từ trước nên Trung được mời nhập cuộc.

Đang giữa cuộc nhậu thì phát sinh mâu thuẫn, Trung bị chê là "Thằng nhóc con, chưa đủ tuổi nhậu với tụi mình". Trong lúc cãi vã, Trung lấy con dao Thái Lan đâm Khánh.

Biết tin nạn nhân tử vong tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa khi đang cấp cứu, hung thủ gây án đến Công an huyện Diên Khánh đầu thú.

Được biết vào năm 2008, Nguyễn Bảo Trung từng bị xử phạt 6 năm tù về tội giết người, đến năm 2012 bị đưa vào cơ sở giáo dục 24 tháng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Mới được tái hòa nhập cộng đồng hơn 7 tháng, đối tượng này tiếp tục đếm bước vào trại tạm giam về tội giết người.

Hữu Toàn
.
.
.