Hà Tĩnh: 14 đối tượng bị truy tố về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”

Thứ Tư, 12/11/2014, 19:41
Ngày 12/11, tại Thành phố Hà Tĩnh, Tòa án nhân nhân tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ” xảy ra vào ngày 14/5/2014 tại Khu kinh tế Vũng Áng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

Đây là vụ án được dư luận quan tâm bởi các đối tượng đã lợi dụng việc phản đối Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương 981 trên vùng biển nước ta để tuần hành gây rối trật tự công cộng, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội tại Khu kinh tế Vũng Áng, đồng thời làm ảnh hưởng đến đầu tư nước ngoài tại khu kinh tế này.

Chủ tọa phiên tòa là ông Nguyễn Văn Thắng - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh. Các bị cáo bị truy tố đưa ra xét xử trước tòa về tội "Gây rối trật tự công cộng" theo Điều 245 BLHS gồm: Bùi Ngọc Cường (37 tuổi), trú tại Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Thị Hằng (42 tuổi), trú huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; Trịnh Xuân Thủy (18 tuổi), trú Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình; Nguyễn Văn Toàn (29 tuổi), trú Giao Thủy, Nam Định; Nguyễn Đức Thoại (24 tuổi), trú Thanh Miện, tỉnh Hải Dương; Lường Văn Chai (24 tuổi), Trần Văn Thu (17 tuổi), Lưu Văn Tùng (18 tuổi), cùng trú tại huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa; Nguyễn Hữu Chiến (18 tuổi), Nguyễn Văn Thắng (24 tuổi), cùng trú huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Đình Thuận (37 tuổi), Nguyễn Xuân Linh (19 tuổi), Phùng Thanh Chương (45 tuổi), Nguyễn Trung Thành (45 tuổi), cùng trú huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Trong số bị cáo trên có 3 đối tượng gồm Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Hữu Chiến và Trịnh Xuân Thủy còn bị truy tố thêm về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 257 BLHS.

Các đối tượng bị truy tố trước tòa về tội “Gây rối trật tự công cộng” và “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tại phiên tòa, lợi dụng việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép thuộc vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Đình Thuận và Bùi Ngọc Cường đã làm băng rôn, khẩu hiệu, dùng loa kích động nhiều người khác tuần hành trái phéo vào Dự án Formosa ở Khu kinh tế Vũng Áng, sau đó các đối tượng kích động tràn vào nhà máy luyện kim 19 (MCC19) Trung Quốc và Công ty TNHH tập đoàn luyện kim số 5 (MCC5) nơi công nhân Trung Quốc làm việc và bắt đầu gây rối.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương, lực lượng chức năng phối hợp với Ban quản lý dự án Khu công nghiệp Vũng Áng, các nhà thầu, quản lý doanh nghiệp…có mặt tại hiện trường để giải quyết vụ việc. Mặc dù cơ quan chức năng đã giải thích, ngăn cản, nhưng các đối tượng Hằng, Cường, Thuận vẫn không chịu chấp hành, chờ đến giờ công nhân tan tầm, chúng lại hô hào, kích động công nhân gây rối, phá phách, chống người thi hành công vụ. Song hàng chục ngàn công nhân sau khi nghe lực lượng chức năng địa phương giải thích đã tuân thủ pháp luật, và quay về. Còn lại một số đối tượng như Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Hữu Chiến, Trịnh Xuân Thủy, Nguyễn Đức Thoại, Nguyễn Văn Toàn, Phùng Thanh Chương, Lưu Văn Tùng, Trần Văn Thu, Lường Văn Chai… vẫn lao vào công ty MCC5, MCC 19 nơi công nhân Trung Quốc làm việc và lưu trú tham gia ném đá, đánh nhau với công nhân Trung Quốc, gây mất trật tự trị an, làm đình trệ sản xuất trong một thời gian ở công trường Formosa. Các bị cáo Nguyễn Văn Thắng, Nguyễn Hữu Chiến, Trịnh Xuân Thủy còn có hành vi dùng vũ lực đánh lại lực lượng chức năng đang thực hiện công vụ tại hiện trường.

Trong vụ án này, đối tượng Bùi Ngọc Cường vừa là người khởi xướng việc, vừa là người tích cực thực hiện hành vi gây rối. Lợi dụng việc gây rối của các đối tượng, một số đối tượng khác đã vào các nhà máy trộm cắp tài sản, thiết bị…(các đối tượng trộm cắp đã bị Công an Hà Tĩnh bắt, xử lý trong các vụ án trước đó).

Sau một ngày xét xử, Toà án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh tuyên phạt: Bùi Ngọc Cường 30 tháng tù giam; Nguyễn Thị Hằng 24 tháng tù giam; Trịnh Xuân Thủy 24 tháng tù giam ; Nguyễn Văn Toàn 18 tháng tù giam; Nguyễn Văn Thắng 39 tháng tù giam; Nguyễn Đình Thuận 15 tháng tù giam; Nguyễn Xuân Linh 15 tháng tù giam; Phùng Thanh Chương 24 tháng tù giam; Nguyễn Trung Thành 24 tháng tù giam và Lưu Văn Tùng 18 tháng tù treo; Nguyễn Đức Thoại 18 tháng tù treo; Trần Văn Thu 15 tháng tù treo

Sông Lam
.
.
.