Hà Nội: Giả danh phóng viên để lừa đảo bị phạt 13 năm tù

Thứ Tư, 11/06/2014, 23:14
Ngày 11/ 6, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Lê Anh Sơn, 29 tuổi, quê Thanh Hóa 13 năm tù giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2011, Sơn thành lập Công ty cổ phần Thương mại và xây dựng Sonic Việt, ngành nghề kinh doanh là hoàn thiện công trình xây dựng. Với mục đích kiếm tiền bất chính, Sơn đã dùng thủ đoạn tự giới thiệu với những người có nhu cầu xin việc làm, xin học để nhận tiền của họ. Sơn còn nói dối họ là Trưởng ban biên tập Tạp chí tác phẩm và Thương hiệu nên có nhiều mối quan hệ tại các ngân hàng, các cơ quan Nhà nước. Để cho họ tin tưởng, Sơn đã làm giả Thẻ phóng viên mang tên Lê Anh Sơn rồi đưa cho họ xem.

Đầu tháng 10/2011, anh Đỗ Duy Linh, 29 tuổi, trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội gặp Sơn nhờ xin việc. Sơn tự giới thiệu là Trưởng ban biên tập Tạp chí Tác phầm và Thương hiệu rồi đưa cho anh Linh xem thẻ phóng viên giả. Sơn nói dối là có người nhà bác công tác ở một cơ quan Bộ nên có thể xin việc vào một cơ quan Nhà nước. Sơn ra giá 440 triệu đồng và yêu cầu ứng trước 240 triệu đồng. Anh Linh đã đưa cho Sơn hai lần số tiền 290 triệu đồng. Đến hẹn, không thấy mình được đi làm như đã hứa, anh Linh nhiều lần gọi điện, đòi tiền nhưng Sơn chỉ trả được 100 triệu đồng. Không chỉ hứa xin việc, xin học, Sơn còn khoe có thể “chạy án”. Bà Trần Thị Tân, quê Thanh Hóa đã nhờ Sơn giúp “chạy án” cho con trai bị bắt về tội trộm cắp tài sản. Sơn yêu cầu bà Tân đưa 100 triệu đồng. Đưa tiền rồi mà con trai không được thả về, bà Tân đã đòi tiền nhưng Sơn khất lần…

Đến khi bị bắt, Sơn đã nhận của bốn bị hại với tổng số tiền 690 triệu đồng, nhưng mới khắc phục được 118 triệu đồng. Số tiền còn lại Sơn đã tiêu xài hết và không có khả năng hoàn trả

Nguyễn Hưng
.
.
.