Hà Nội: 6 tháng đầu năm nhận 382 tin báo phát hiện, tố giác tội phạm

Thứ Sáu, 13/06/2014, 09:38
Ngày 12/6, UBND huyện Đan Phượng (Hà Nội) tổ chức Hội nghị sơ kết công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm 6 tháng đầu năm trên địa bàn.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban chỉ đạo phòng chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm huyện Đan Phượng tiếp tục chỉ đạo cơ quan Thường trực làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện triển khai công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm HIV/AIDS.

Trên địa bàn huyện hiện duy trì 16 Đội hoạt động xã hội tình nguyện tại 15 xã, 1 thị trấn, với 115 tình nguyện viên thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động người nghiện, người nghi nghiện, người có nguy cơ cao dễ mắc nghiện, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tệ nạn ma túy trong cộng đồng. Trong 6 tháng đầu năm 2014, quần chúng đã cung cấp cho lực lượng Công an 382 tin báo phát hiện, tố giác tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội , trong đó có 182 tin liên quan đến ma túy. Đã phát hiện và bắt giữ 25 vụ, 36 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy; 3 vụ, 10 đối tượng liên quan đến mại dâm…

Cũng trong buổi sơ kết này, UBND huyện Đan Phượng đã phát động tháng hành động phòng, chống ma túy hưởng ứng “Ngày thế giới và ngày toàn dân phòng, chống ma túy” trên địa bàn huyện”

X.M.
.
.
.