Giết người yêu rồi giấu xác vào bụi rậm

Chủ Nhật, 24/08/2014, 18:50
Mâu thuẫn, gã trai trẻ bóp cổ nạn nhân bất tỉnh rồi kéo vào bụi cây ven đường. Thấy người yêu còn sống, gã tiếp tục dùng đá đánh chết rồi giấu xác vào bụi rậm.

Ngày 24/8, Công an huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Phạm Đình Đương (21 tuổi), trú xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn về hành vi “giết người”.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng khai nhận, vào lúc khoảng 19hngày 3/8, Phạm Đình Đương đến gần nhà người yêu là chị Thái Thị Mai (21 tuổi), trú thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung rồi điện thoại gọi rủ chị Mai đi chơi. Hai người tới dốc Truông Mung tâm sự chuyện yêu đương, sau đó xảy ra mâu thuẫn, Đương đã bóp cổ nạn nhân bất tỉnh rồi kéo vào bụi cây ven đường, thấy nạn nhân vẫn còn sống nên Đương tiếp tục dùng đá đánh chết người yêu sau đó giấu xác vào bụi rậm rồi bỏ về.

Phía gia đình chị Mai thấy con gái nghe điện thoại bỏ ra ngoài rồi mất tích luôn nên đã làm đơn trình báo cơ quan chức năng tìm kiếm. Ngày 21/8, trong lúc đi làm người dân đã phát hiện thi thể của chị Thái Thị Mai nên trình báo cơ quan Công an.

Lực lượng Công an địa phương đã tiến hành đồng loạt các biện pháp nghiệp vụ, xác định cái chết của nạn nhân, truy tìm đối tượng gây án và đã bắt được hung thủ Phạm Đình Đương

Lam Hồng
.
.
.