Giết người vì tiếng chó sủa

Chủ Nhật, 26/06/2016, 14:10
Hoàng đi làm về thì con chó của anh Nguyễn Minh Nguyên (32 tuổi, con ông Hạ) sủa nên Hoàng xua đuổi con chó thì bị Nguyên chửi lại...

Chiều 26-6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ Nguyễn Huy Hoàng (SN 1985, ngụ xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, Bình Phước; tạm trú nhà nghỉ Ngọc Lan, ấp 9, xã Minh Hưng) về hành vi giết người.

Hiện trường phát hiện thi thể nạn nhân

Theo kết quả điều tra: Nhà nghỉ Ngọc Lan do ông Nguyễn Minh H (SN 1957 làm chủ). Lúc 20h ngày 23-6, Hoàng đi làm về thì con chó của anh Nguyễn Minh Nguyên (SN 1984, con ông H) sủa nên Hoàng đánh đuổi con chó thì bị Nguyên chửi lại. Trong lúc cãi vã, Hoàng lấy dao tự chế trong phòng trọ của mình đâm trúng bụng anh Nguyên khiến nạn nhân bị thương, bỏ chạy ra phía sau nhà nghỉ. Gây án xong, Hoàng bỏ trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, Công an huyện Chơn Thành đã tổ chức truy bắt đối tượng. Đến chiều 24-6, trinh sát đã bắt được Hoàng khi đối tượng đang trốn tại xã Tân khai, huyện Hơn Quản, Bình Phước. Cùng ngày, gia đình ông H phát hiện con trai nằm chết tại vườn cây sau nhà nghỉ Ngọc Lan.

T.Thành
.
.
.