Giết người vì bị từ chối cho mượn tiền

Thứ Năm, 07/05/2015, 10:16
Do có quen biết, Hoàng chở Nguyên đến nhà chị Ly hỏi mượn 2 triệu đồng. Chị Ly không đồng ý thì bị 2 đối tượng rút dao ra đâm...

Sáng 5/5, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa lưu động xét xử nhóm đối tượng, gồm: Đào Sỹ Hoàng (22 tuổi), Trần Văn Hải (27 tuổi), Trần Văn Thịnh (24 tuổi), Hoàng Văn Kha (21 tuổi) và Võ Hải Nguyên (20 tuổi) cùng trú tại thị trấn Kbang, huyện Kbang về tội giết người.

Vào khoảng 18h30 ngày 16/10/2014, 5 bị cáo trên rủ nhau uống rượu tại nhà Trần Văn Hải ở tổ 18, thị trấn Kbang, huyện Kbang. Do có quen biết với chị Nguyễn Thị Mỹ Ly ở tổ 15, thị trấn Kbang nên Hoàng chở Nguyên đến nhà chị Ly hỏi mượn 2 triệu đồng. Chị Ly không đồng ý...

Khoảng 2 giờ sau, nhóm đối tượng quay lại nhà chị Ly, Hoàng xông vào nhà yêu cầu chị Ly cho mượn tiền và từ chối đuổi ra khỏi nhà. Hoàng và đồng bọn đạp cửa xông vào đánh chị Ly, Hoàng rút dao đâm chị Ly gây thương tích ở tay... Thấy mẹ bị thương, cháu Phượng (con gái chị Ly) gọi cậu ruột là anh Nguyễn Tấn Định (29 tuổi), ở gần nhà đến can ngăn. Hoàng đã đâm một nhát vào vùng ngực trái khiến anh Định chết tại chỗ.

TAND tỉnh Gia Lai tuyên phạt Đào Sỹ Hoàng 20 năm, Trần Văn Hải 3 năm, Trần Văn Thịnh 2 năm, Hoàng Văn Kha 18 tháng và Võ Hải Nguyên 18 tháng tù. Bị cáo Hoàng buộc phải bồi thường cho gia đình anh Định hơn 100 triệu đồng.

Hữu Trường
.
.
.