Giết người, cướp của bị bắt sau 32 năm bỏ trốn

Thứ Sáu, 26/06/2015, 19:16
Chiều 26/6, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, vừa tiếp nhận đối tượng Trần Bảo Toàn (55 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò) bị bắt theo lệnh truy nã về tội giết người, cướp tài sản.

Theo cơ quan điều tra, vào năm 1983, Toàn cùng 2 em ruột là Trần Bảo Thành và Trần Bảo Hiền thực hiện hành vi giết người và cướp tài sản.

Sau khi gây án, 2 em ruột của Toàn bị bắt giữ, Toàn bỏ trốn khỏi địa phương. Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, Toàn liên tục thay đổi chỗ ở, thay tên đổi họ.

Đối tượng Trần Bảo Toàn tại cơ quan Công an.

Ngày 24/6, các trinh sát đã phát hiện và bắt giữ Toàn tại xã Minh Lập (huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước).

Ngay sau đó, đối tượng được di lý về Đồng Tháp, lập hồ sơ bàn giao cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh tiếp tục điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Huy Vũ
.
.
.