Giết hàng xóm, lãnh án 20 năm tù

Thứ Tư, 27/05/2015, 15:56
Ngày 27/5, tại thị xã Gia nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Đà Nẵng đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Hoàng Quốc Trung (SN1996), trú tại thôn 5, xã Trúc Sơn, huyện CưJút về tội giết người.

Theo cáo trạng, khoảng 23h30 ngày 19/11/2014, sau khi đi uống rượu về, Hoàng Quốc Trung đã chạy xe rú ga, nẹt pô in ỏi làm ồn ào mất trật tự giữa đêm khuya. Thấy vậy, anh Đinh Đức Điệp (người  cùng xóm ) đã nhắc nhở, yêu cầu Trung không làm ảnh hưởng đến bà con lối xóm, nhưng Trung chẳng những không  nghe mà còn có lời lẽ thách thức, dẫn đến hai bên xảy ra xô xát nhau. 

Với bản tính côn đồ và sẵn  hơi men trong người,  Trung chạy  về nhà  lấy một con dao thái lan chạy sang nhà hàng xóm đâm liên tiếp 3 nhát thí mạng vào ngực của anh Đinh Đức Điệp, khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu do bị thủng tim, gan. Sau khi gây án Trung bỏ trốn khỏi địa phương và bị cơ quan công an bắt giữ ngay sau đó.

Xét thấy hành vi của bị cáo mang tính chất côn đồ, hung hãn, HĐXX đã giữ nguyên y án sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Hoàng Quốc Trung 20 năm tù giam về tội giết người.

Bá Hiển
.
.
.