Giết chết bạn gái mới quen qua mạng chỉ một ngày

Thứ Ba, 02/06/2015, 15:04
Ngày 2/6, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Phạm Đình Đương (22 tuổi), trú thôn 2, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn về tội giết người.

Theo cáo trạng, ngày 2/8/2014, Phạm Đình Đương làm quen với chị Thái Thị Mai (22 tuổi), trú xóm Yên Sơn, xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn qua mạng xã hội Zalo.

Sau một ngày quen nhau, đến khoảng 19h ngày 3/8/2014, Phạm Đình Đương chạy xe máy tìm đến nhà rủ chị Mai đi chơi. Hai người đến dốc Truông Mung, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn tâm sự với nhau.

Đối tượng Phạm Đình Đương tại phiên tòa (ảnh CTV).

Được một lúc giữa 2 người nảy sinh mâu thuẫn, Đương đã dùng tay bóp cổ bạn gái mới quen, rồi lấy áo siết cổ, dùng đá đập vào đầu Mai đến chết.

Sau khi giết chết bạn gái mới quen, đối tượng đã lấy cắp chiếc điện thoại của nạn nhân đem đi bán, đồng thời vứt sim điện thoại, đốt quần áo của chị Mai nhằm che giấu hành vi phạm tội.

Đến ngày 21/8/2014, thi thể chị Thái Thị Mai được được người dân phát hiện.

Công an Hà Tĩnh đã phát hiện làm rõ Phạm Đình Đương là hung thủ giết chết chị Mai.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Phạm Đình Đương 23 năm tù giam về tối giết người, đồng thời buộc đối tượng bồi thường cho gia đình chị Mai 113 triệu đồng.

Sông Lam
.
.
.