Giết bạn đồng tính rồi 'cướp' luôn 3 sổ đỏ

Thứ Bảy, 08/08/2015, 13:32
Ông Tấn mở phim sex coi và đòi quan hệ đồng tính nhưng Hùng không đồng ý. Hùng đã dùng dao đâm ông Tấn chết, sau đó lấy 3 giấy sổ đỏ của ông Tấn đi thế chấp lấy 20 triệu đồng tiêu xài.

Ngày 7/8, TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa lưu động, xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn Hùng 27 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, Đồng Nai về tội “Giết người”.

Bị cáo Hùng tại tòa.

Theo cáo trạng, ông Vũ Đức Tấn 51 tuổi, ngụ xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom là người đồng tính.

Khoảng 17h ngày 14/9/2014, Hùng điều khiển xe máy vào rẫy của ông Tấn chơi. Ông Tấn mở phim sex coi và đòi quan hệ đồng tính nhưng Hùng không đồng ý.

Hai bên xảy ra xô xát, sau đó Hùng đã dùng dao đâm liên tiếp 5 nhát vào người ông Tấn khiến ông Tấn ngã gục xuống đất. Chưa dừng lại ở đó Hùng tiếp tục dùng khúc gỗ đánh vào đầu ông Tấn cho đến chết.

Giết ông Tấn xong, Hùng lấy 3 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của ông Tấn đi thế chấp lấy 20 triệu đồng tiêu xài. Qua quá trình điều tra, đến ngày 28/9/2014, Nguyễn Văn Hùng bị bắt giữ.

Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Văn Hùng tù chung thân với tội danh “giết người” và buộc bồi thường số tiền 119 triệu đồng cho gia đình người bị hại.

Ngọc Sơn
.
.
.