Giết người vì ‘khó chịu’ tiếng nẹt pô xe máy

Thứ Ba, 08/09/2015, 16:11
Thấy Y Đôi Kbuôr chạy xe máy ngang qua lạng lách, đánh võng, nẹt pô inh ỏi, nhóm của Y Thoang Mlo đã vây đánh khiến Kbuôr tử vong tại bệnh viện.

Ngày 8/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với các bị cáo Y Thoang Mlô (18 tuổi), Y Ronađo Mlô (19 tuổi), Y Sáu Mlô (16 tuổi) và Y Hin Kđoh (22 tuổi, cùng trú tại xã Cư Né, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk), đồng thời tuyên tổng mức án 59 năm tù giam dành cho 4 bị cáo.

Theo cáo trạng, vào khoảng 21h tối 2/1/2015, 4 đối tượng Y Thoang Mlô, Y Ronađo Mlô, Y Sáu Mlô và Y Hin Kđoh tổ chức uống rượu tại quán karaoke Đạt (buôn Mùi, xã Cư Né) khi ra về thì bắt gặp anh Y Đôi Kbuôr chạy xe máy ngang qua lạng lách, đánh võng, nẹt pô inh ỏi. Hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó nhóm của Y Thoang Mlo đã vây đánh Kbuôr.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm.

Do vết thương quá nặng, đến sáng ngày 3/1/2015 thì tử vong tại bệnh viện. Sau khi biết anh Y Đôi Kbuôr chết, cả nhóm của Y Thoang Mlô đã đến Công an xã Cư Né đầu thú.

Kết thúc phiên tòa, HĐXX đã tuyên phạt Y Thoang Mlô mức án 17 năm tù, Y Ronađo Mlô 17 năm tù, Y Sáu Mlô 9 năm tù và Y Hin Kđoh 16 năm tù. Ngoài ra, các bị cáo còn phải bồi thường số tiền 120 triệu đồng cho gia đình bị hại.

Văn Thành
.
.
.