Giành chỗ bán gà, dùng kéo đâm người trọng thương

Thứ Tư, 08/08/2018, 15:28
Cho là  Sơn giành chỗ bán gà của mình tại chợ tự phát, Tú cùng một thanh niên khác đến gây gổ thì bị Sơn dùng kéo đâm trọng thương.

Sáng ngày 8-8, Phạm Ngọc Sơn (33 tuổi, quê Đồng Nai) điều khiển xe máy chở theo thùng xốp chứa đầy gà ra trước chợ tự phát trên đường 59, phường 14, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh bán.

Sơn tại hiện trường.
Hiện trường xảy ra vụ ẩu đả

Trong lúc chờ khách thì bất ngờ Phạm Ngọc Tú (26 tuổi, ngụ Gò Vấp) cùng một thanh niên khác đến chỗ Sơn gây gỗ vì cho rằng Sơn giành chỗ buôn bán của mình. 

Hai bên xảy ra ẩu đả, Sơn dùng kéo đâm Tú trọng thương. Nhiều người chứng kiến vụ việc trên đã vây đánh Sơn khiến Sơn bị thương tích. Tú được đưa vào Bệnh viện 175 cấp cứu.

Công an phường 14, quận Gò Vấp đến hiện trường thu thập chứng cứ, lấy lời khai các nhân chứng để làm rõ vụ việc.

Hàn Phi
.
.
.