Giành 1 chỗ bán hàng, 10 kẻ vào tù

Thứ Tư, 19/08/2015, 19:56
Ngày 19/8, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh xử phúc thẩm đã bác đơn kháng cáo yêu cầu tăng án của đại diện hợp pháp gia đình bị hại, kháng cáo xin giảm án của bị cáo, tuyên y án Lê Nguyễn Đăng Linh (32 tuổi) tù chung thân, Nguyễn Văn Tiến (30 tuổi) 18 năm tù cùng về tội "giết người".

Đối với kháng cáo Hoàng Minh Sang (27 tuổi, tất cả cùng ngụ Đồng Nai), HĐXX chấp nhận giảm từ 9 xuống 8 năm tù.

Liên quan đến vụ án, trước đó tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên phạt 7 bị cáo khác với mức án từ 10 năm đến tù chung thân.

Các bị cáo tại tòa. 

Theo bản án sơ thẩm, trưa 1/5/2013, Linh, Sang cùng nhóm bạn tổ chức nhậu tại phòng trọ của Lê Minh Trung tại ấp 3, xã Thạnh Phú, huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai).

Đến chiều cùng ngày, cả nhóm kéo nhau qua nhà ông Đoàn Văn Thành (ngụ cùng xã) nhậu tiếp. Tại đây, trong lúc nhậu, Mù A Diễn (quen với ông Thành) kể lại sự việc bị anh Trần Quốc Tuấn (44 tuổi) chiếm chỗ bán khẩu trang ở cổng sau công ty Changsin để bán cá viên chiên và nhờ cả nhóm đánh anh Tuấn dằn mặt.

Nghe vậy, cả nhóm cùng kéo đi. Trên đường đi, cả bọn ghé vào chợ mua 2 con dao thủ sẵn. Khi đến khu vực cổng sau công ty Chengsin ở ấp 1, xã Thạnh Phú, nhìn thấy anh Tuấn đang đứng bán cá viên chiên, cả nhóm liền dùng gạch đá ném rồi đuổi đánh.

Thấy anh Tuấn bỏ chạy, Lê Tấn Lợi (đi cùng nhóm Linh, bị phạt tù chung thân) liền cầm dao đuổi theo đâm anh Tuấn gây thương tích.

Nhìn thấy cha bị đánh, Nguyễn Văn Vũ Linh (con anh Tuấn, 18 tuổi) chạy ra giải vây cho cha thì bị Linh cầm dao đâm chết.

H.Anh
.
.
.