Giám đốc trốn thuế gần 7 tỷ đồng

Thứ Ba, 08/09/2015, 23:58
Ngày 8/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước đã bắt giữ Phạm Đình Nhu (47 tuổi), Giám đốc công ty TNHH Thiên Long (tọa lạc thôn Thanh Long, xã Long Hà, huyện Phú Riềng) để điều tra làm rõ về hành vi trốn thuế.

Trung tá Nguyễn Đức Minh, cán bộ Phòng CSĐTTP về TTQLKT và CV Công an tỉnh Bình Phước, cho biết: Từ tháng 8/2012 đến tháng 5/2013, Công ty TNHH Thiên Long đã xuất bán hàng hóa là mủ cao su và hạt điều với số lượng lớn cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng doanh thu gần 130 tỷ đồng.

Công an tỉnh Bình Phước đọc lệnh bắt khẩn cấp đối với Phạm Đình Nhu về hành vi trốn thuế.

Tuy nhiên, doanh nghiệp này đã không kê khai nộp thuế nhằm mục đích trốn thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp, với tổng số tiền trốn thuế là gần 7 tỷ đồng nhằm hưởng lợi cá nhân.

Trụ sở công ty.

Phạm Đình Nhu thừa nhận, để trốn thuế Nhu đã bỏ ngoài sổ sách kế toán những khoản kinh doanh của công ty. Để tránh lực lượng chức năng phát hiện, Nhu đã làm những giấy tờ, sổ sách khống hòng chiếm đoạt số tiền thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp mà công ty phải đóng theo quy định.

Vũ Sáng
.
.
.