Giám đốc ‘mở sân sau’ làm thất thoát hơn 37 tỷ đồng

Thứ Tư, 12/08/2015, 20:02
Sau 9 ngày xét xử sơ thẩm vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 37 tỷ đồng ở Công ty TNHH MTV Cảng Vũng Rô, chiều 12/8, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên xử 8 bị cáo trong vụ án này về tội danh nêu trên.

Theo đó, bị cáo Nguyễn Minh, nguyên  Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Công ty ũng Rô bị xử phạt 13 năm tù; Ngô Minh Dũng, nguyên kế toán trưởng 5 năm 6 tháng tù; Nguyễn Trần Phong, nguyên Giám đốc Chi nhánh Công ty Vũng Rô tại TP Hồ Chí Minh và Huỳnh Thành, nguyên Phó trưởng phòng kế toán chi nhánh, cùng lãnh mức án 6 năm tù; các bị cáo Nguyễn Vũ Thùy Trang, nguyên thủ quỹ chi nhánh; Triệu Vũ Khiêm, Giám đốc Công ty TNHH SXTM Đại Lộc có trụ sở giao dịch ở Khu công nghiệp Đồng An, thị xã Thuận An (Bình Dương); Phạm Nhiêm, nguyên kế toán trưởng và Hồ Thị Hằng, nguyên thủ quỹ, cùng lãnh mức án 5 năm tù.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Cáo trạng của Viện KSND tỉnh Phú Yên cho biết, Công ty Vũng Rô là doanh nghiệp nhà nước được thành lập ngày 28/5/2007 với vốn điều lệ hơn 43,6 tỷ đồng, do ông Nguyễn Minh đảm nhiệm chức trách Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc.

Từ giữa năm 2001 đến 2013, với chức trách Giám đốc doanh nghiệp, Nguyễn Minh cùng các cộng sự đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn để lập chứng từ kế toán, hợp đồng mua bán, thủ tục vay tiền không đúng quy định của pháp luật, đồng thời chuyển tiền từ Công ty Vũng Rô cho Công ty Đại Lộc sử dụng, gây thiệt hại tài sản nhà nước hơn 37,3 tỷ đồng.

Khi vụ việc bị lộ, các cơ quan chức trách phát hiện Công ty Đại Lộc là "sân sau" của cá nhân Giám đốc Công ty Vũng Rô. Trong đó nổi cộm nhất là lập thủ tục khống thương vụ mua bán vải sợi may mặc hơn 204 tỷ đồng giữa hai doanh nghiệp để “mượn” vốn của nhà nước, chuyển cho Công ty Đại Lộc sử dụng để kinh doanh, dẫn đến thất thoát tài sản nhà nước.

Ngoài hình phạt tù, án sơ thẩm còn buộc 8 bị cáo liên đới bồi thường cho ngân sách nhà nước 37,3 tỷ đồng.

Hữu Toàn
.
.
.