Giám định tâm thần hung thủ đâm cháu bé 11 ngày tuổi

Thứ Ba, 01/09/2015, 17:35
Chiều 1/9, Công an tỉnh Vĩnh Long cho biết, cơ quan điều tra đã làm thủ tục đưa bị can Nguyễn Thị Vân (51 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) đi giám định tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 2 (Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).

Trước đó, bị can Vân bị khởi tố về hành vi giết người. Như Báo CAND đã thông tin, ngày 7/8, Vân từ tỉnh Bến Tre sang Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Vĩnh Long tiền hỗ trợ. Cán bộ trực đài giải thích, Vân không thuộc diện hỗ trợ.

Sau đó, người phụ nữ này đón xe đến Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long. Tại đây, Vân làm quen với nhiều sản phụ và nói muốn làm từ thiện.

Bị can Nguyễn Thị Vân khi bị khởi tố.

Tối 7/8, Vân xin ngủ lại phòng bệnh số 10. Đến rạng sáng hôm sau, Vân tiếp cận giường của một sản phụ và có hành vi dùng dao (loại dao bầu) đâm thấu sọ cháu bé 11 ngày tuổi đang nằm điều trị tại bệnh viện.

Quá trình điều tra ban đầu, Vân khai nhận, trước đó mấy ngày có tổ chức đám hỏi cưới vợ cho con trai. Sau đám tiệc, Vân nghe có người nói lại bà sui chê mình bị “thần kinh” nên buồn phiền và sau đó gây ra vụ việc tấn công, đâm thấu sọ cháu bé. Động cơ hung thủ gây án vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Về phần cháu bé, sau nhiều ngày điều trị đã qua cơn nguy kịch và đang được người nhà chăm sóc.

Văn Vĩnh
.
.
.