Giảm án cho hai bị cáo cố ý làm lộ bí mật Nhà nước

Thứ Năm, 20/02/2014, 11:41
Kết thúc phiên xử hình sự ngày 19/2, Hội đồng xét xử Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt 4 năm tù về tội cố ý làm lộ bí mật nhà nước theo quy định tại Điều 264 BLHS đối với bị cáo Nguyễn Mạnh Hà, 37 tuổi, nguyên Thanh tra viên Cục Giải quyết khiếu nại tố cáo khu vực II, thuộc Thanh tra Chính phủ.

Cùng tội danh này, Trần Anh Hùng, 56 tuổi, nguyên Giám đốc Công ty Dịch vụ thương mại hàng hải Tam Đảo, TP Nha Trang lãnh án 4 năm 6 tháng tù. So với bản án sơ thẩm ngày 29/10/2013 của TAND tỉnh Khánh Hòa, Hà được giảm 1 năm tù, Hùng được giảm 1 năm 6 tháng tù.

Theo hồ sơ vụ án, trong năm 2009-2010 một số người dân đến UBND TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa, trụ sở tiếp dân của Trung ương Đảng và Nhà nước ở Hà Nội khiếu kiện về đền bù, giải tỏa dự án Khu đô thị mới Phước Long do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị Nha Trang làm chủ đầu tư.

Theo đó, một Đoàn thanh tra vào Khánh Hòa xác minh, giải quyết khiếu tố theo Quyết định 1730/QĐ-TTCP ngày 18/6/2010 của Tổng thanh tra Chính phủ. Sau khi tạm hoãn cuộc họp góp ý sửa chữa, bổ sung dự thảo báo cáo kết luận thanh tra (KLTT) vào chiều 6/10/2010, do không đủ thành phần, các thành viên phải tự quản lý bản dự thảo theo chế độ bảo mật. Biết tin đã có dự thảo báo cáo KLTT, Trần Anh Hùng tranh thủ mối quan hệ quen biết từ trước để liên lạc nhờ Nguyễn Mạnh Hà cung cấp.

Mặc dù không phải là thành viên Đoàn thanh tra, nhưng Hà lợi dụng thiếu sót của thanh tra viên Phạm Hùng, lấy bản dự thảo báo cáo KLTT gửi vào Khánh Hòa cho Hùng. Ngay sau đó, bản dự thảo này đã bị nhân bản chuyển đến nhiều người. Một số đối tượng đã trích dẫn nội dung dự thảo để tố cáo, vu khống nhiều cán bộ, kích động nhiều người đến cơ quan chức năng ở Hà Nội, Khánh Hòa tiếp tục khiếu kiện phức tạp, kéo dài, xâm hại uy tín nhiều cán bộ, làm ảnh hưởng xấu an ninh trật tự địa phương

Hữu Toàn
.
.
.