Giải cứu 1 gia đình bị giang hồ khống chế, đánh đập

Thứ Năm, 14/08/2014, 08:18
Khoảng 18h ngày 12/8, Cảnh sát 113, Công an TP Hồ Chí Minh nhận được tin báo tại nhà số 31/3/3/3 đường số 1, phường Tân Tạo, quận Bình Tân xảy ra vụ gây rối, đánh nhau có sử dụng hung khí nguy hiểm.

Ngay sau đó, Tổ tuần tra kiểm soát của Đội 2, Phòng Cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường và ghi nhận trong căn nhà nói trên (đang đóng cửa) có hai đối tượng giang hồ trên tay cầm dao và ống tuýp sắt đang khống chế gia đình chủ nhà gồm hai vợ chồng ông N.V.A. và một đứa con. Ông A. bị thương ở tay, ra nhiều máu.

Trước tình thế cấp bách đó, 3 cán bộ chiến sĩ gồm Trung uý Mai Trường Nam, Đại uý Trịnh Thanh Bình và Đại uý Đặng Văn Nữ đã khôn khéo xông vào một cách bất ngờ tước đoạt hung khí, khống chế hai đối tượng và giải thoát an toàn cho nạn nhân.

Hai đối tượng bị bắt giữ là Lê Văn Bum (24 tuổi, quê quán tỉnh An Giang) và Đỗ Văn Chúc (37 tuổi, tỉnh Kiên Giang) khai nhận do trước đó có xích mích với gia đình ông A. nên gây ra vụ việc này

L.T.Phương
.
.
.