Giả xe ôm công nghệ đi cướp, lãnh án 60 năm tù

Thứ Hai, 25/11/2019, 15:25
Ngày 25-11, TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên phạt Nguyễn Hoàng Nam (SN 1992) 18 năm tù, Cao Phúc (SN 1988) 14 năm tù, Phạm Tấn Cường (SN 1997) 13 năm tù, Huỳnh Văn Sang (SN 2001) 10 năm tù, cả 4 đối tượng trên đền ngụ tại quân Tân Bình và Trần Mạnh Đăng (SN 2000, ngụ quận Bình Tân) 5 năm tù cùng về tội “Cướp giật tài sản”.


HĐXX cho rằng, hành vi của các bị cáo đã xâm phạm sở hữu tài sản và tính mạng, sức khỏe của người khác, gây mất trật tư an ninh xã hội, cần phải xử lý nghiêm minh mới có tác dụng phòng ngừa răn đe.

Nhóm cướp dời tòa sau khi bị tuyên án

Theo cáo trạng, Nam, Phúc, Cường, Sang và Đăng cấu kết với nhau chuyên cướp giật tài sản. Từ tháng 12/2018 đến tháng 1/2019, Nam cùng đồng bọn đã thực hiện nhiều vụ cướp giật trên địa bàn quận Tân Bình. Thủ đoạn của bọn Nam là giả tài xế xe ôm công nghệ của các hãng Grab, GoViet… để tránh bị phát hiện. Chúng thường “săn mồi” vào ban đêm hoặc trên những đoạn đường vắng.

Ngày 28/12/2018, trước số nhà 1208 Lạc Long Quân, phường 8, quận Tân Bình, bọn chúng cướp giỏ xách của chị Quang Mẫn Hồng. Hành động của chúng khiến chị Hồng và ông Quang Châu, người điều khiển xe chở chị Hồng ngã xe, ông Châu tử vong do gãy cột sống. Đến ngày 8/1/2019, Nam và đồng bọn liên tiếp thực hiện hai vụ cướp giật khác và bị công an truy xét bắt giữ.

 



Bùi Phan
.
.
.