Giả danh Công an gây ra nhiều vụ cướp tài sản khách nước ngoài

Thứ Ba, 02/05/2017, 07:20

VKSND TP Hồ Chí Minh vừa ra cáo trạng truy tố bị can Đặng Tuấn Thanh (22 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) về tội “Cướp giật tài sản”.


Theo cáo trạng, Thanh là đối tượng từng có tiền án về tội "Cưỡng đoạt tài sản" của các du khách nước ngoài. Năm 2013, Thanh bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 1 năm tù về tội danh trên sau khi giả danh Công an kiểm tra giấy tờ một du khách người Anh rồi lấy hết tài sản của người này. 

Bị cáo Đặng Tuấn Thanh

Ra tù Thanh vẫn ngựa quen đường cũ. Hàng ngày Thanh sử dụng xe máy đi dạo trên các tuyến đường vắng người qua lại để “săn” du khách nước ngoài. Khi phát hiện “con mồi”, Thanh bám theo, ép xe nạn nhân tự xưng là công an, yêu cầu kiểm tra tài sản rồi chiếm đoạt. 

Sáng 31-5-2016, anh Adomat và anh Boom (27 tuổi, quốc tịch Hà Lan) cùng anh Gesken (22 tuổi, quốc tịch Đức) điều khiển xe gắn máy đi từ đường Phạm Ngũ Lão, quận 1 ra khu du lịch Mũi Né, TP Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận).

Khi cả ba chạy đến đường Đồng Văn Cống, quận 2 thì xe của anh Adomat bị hư nên cả nhóm dừng lại. Lúc này, Thanh dừng xe giả vờ giúp đỡ bằng cách đẩy giúp xe. Đi được một đoạn, thấy khu vực này vắng người qua lại, Thanh dừng xe và xưng là cảnh sát hình sự yêu cầu các du khách mở ba lô cho Thanh kiểm tra có ma túy hay không. Sau đó, Thanh yêu cầu anh Adomat mang ba lô để Thanh chở về trụ sở cảnh sát. Trên đường đi, Thanh yêu cầu anh Adomat bỏ ba lô xuống, nạn nhân vừa làm theo thì Thanh giật bỏ chạy. 

Sau khi bị giật ba lô, anh Adomat cùng nhóm bạn đến Công an trình báo bị mất tài sản gồm máy chụp hình, máy quay phim, ipad, thẻ ngân hàng, thẻ visa cùng 2,5 triệu đồng.

Qua điều tra truy xét, Thanh đã bị Công an bắt giữ. Thanh khai nhận với thủ đoạn tương tự, Thanh đã thực hiện 7 vụ chiếm đoạt tài sản của du khách với tổng trị giá tài sản gần 100 triệu đồng.

A. Huy
.
.
.