'Vẽ' chữ ký hiệu trưởng để tham ô tiền trường, nữ kế toán lãnh án

Thứ Ba, 25/08/2015, 14:12
Trong phiên xử phúc thẩm diễn ra vào sáng nay, 25/8, TAND cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã bác đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án 15 năm tù đối với bị cáo Lê Nguyễn Minh Thư (32 tuổi ngụ Long An) về tội "tham ô tài sản".
Theo bản án sơ thẩm, năm 2010, Lê Nguyễn Minh Thư được nhận vào làm kế toán kiêm văn thư cho Trường tiểu học Trương Công Xưởng ở xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.
Bị cáo Thư sau phiên xử.

Lợi dụng chức vụ được giao, từ tháng 2/2012 đến tháng 8/2013, Thư đã làm chứng từ chi giả, giả chữ ký của Hiệu trưởng nhà trường ký duyệt trong chứng từ, tự lấy con dấu của trường đóng vào để nộp vào kho bạc Nhà nước huyện Đức Hòa chiếm đoạt của nhà trường tổng số tiền 749 triệu đồng.

H.Anh
.
.
.