Giả Công an để lừa đảo chạy án

Thứ Bảy, 11/10/2014, 17:01
Công an tỉnh Lâm Đồng vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối tượng Trần Văn Nghĩa (34 tuổi), ngụ tại phường 4, TP Đà Lạt (Lâm Đồng) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, biết chồng chị Nguyễn Thị L., ngụ tại xã Đạ Chais, huyện Lạc Dương (Lâm Đồng) đang bị Cơ quan Cảnh sát điều tra tạm giam để làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, Trần Văn Nghĩa tự tìm đến gặp chị L., xưng là cán bộ Công an rồi liên tục hù dọa, tiếp đó y gạ có thể chạy làm giảm nhẹ tội cho chồng chị L. với điều kiện là phải đưa cho y 50 triệu đồng.

Ngày 7/10 vừa qua, trong lúc đang nhận 20 triệu đồng từ chị L. tại một quán cà phê trên đường Lê Hồng Phong, TP Đà Lạt thì Nghĩa bị cơ quan Công an bắt quả tang hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Kim Ngân
.
.
.