Gã thợ hồ tăng cữ nghiện... trở thành 'con buôn' ma túy

Chủ Nhật, 31/05/2015, 13:42
Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Châu, Tây Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trịnh Đình Nam (35 tuổi, ngụ xã An Bình, huyện Châu Thành) về hành vi buôn bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, lúc 16h ngày 21/5, tại ấp 2, xã Suối Ngô, Đồn Công an Tân Hòa phối hợp cùng Công an huyện Tân Châu bắt quả tang Nam đang bán ma túy cho 2 con nghiện tên Huỳnh Bá Phát (ngụ xã Tân Phong, huyện Tân Biên) và Trần Văn Sanh (ngụ huyện Châu Thành).

Tang vật thu giữ gồm, 12 bịch ma túy tổng hợp (methamphetamine) có trọng lượng 1,5716g và 1.406.000 đồng cùng các đồ dùng, vật dụng liên quan khác.

Qua đấu tranh đến nay, Nam khai nhận đã mang theo 9 bịch ma túy tổng hợp đến quán Karaoke thuộc ấp 2, xã Suối Ngô bán cho Sanh 2 bịch với số tiền 1.000.000 đ và bán cho Phát 1 bịch với giá 500.000đ. Tại đây, Phát lấy 1 bịch ra để cả ba sử dụng thì bị Công an phát hiện bắt.

Đối tượng tại cơ quan Công an.

Được biết, Nam bán ma túy từ đầu tháng 4/2015, khoảng 2 đến 3 ngày Nam đi xuống khu vực ngã tư An Sương, TP HCM mua ma túy tổng hợp từ 4 đến 5 triệu rồi mang về phân nhỏ thành từng bịch với giá từ 500 đến 1 triệu đồng bán cho các con nghiện ở huyện Châu Thành và Tân Châu lãi từ 2 đến 3 triệu đồng. Khi con nghiện có nhu cầu sử dụng ma túy thì điện thoại cho Nam để Nam trực tiếp đến giao.

Ngoài ra, Nam còn thừa nhận rằng, từ năm 1998 đã nghiện ma túy cho đến nay. Trước đây, Nam làm phụ hồ, mỗi lần sử dụng thuốc Nam cùng với các con nghiện khác hùn tiền lại mua rồi cùng nhau sử dụng chung.

Sau nhiều năm, Nam tăng cữ sử dụng thuốc một ngày từ 3 đến 4 lần nên để đáp ứng được nhu cầu Nam chuyển sang mua bán ma túy vừa kiếm lời, vừa có thuốc sử dụng.

T.Nhung
.
.
.