Đường dây vận chuyển trái phép chất ma túy từ Sơn La về Hà Nội: 1 án tử hình, 3 án chung thân

Thứ Sáu, 18/04/2014, 09:11
Ngày 17/4, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy và vận chuyển trái phép chất ma túy.

Các bị cáo gồm: Lương Văn Quán, ở  xã Xuất Lễ, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn; Lường Thị Thuận, ở xã Chiềng Khoa, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Lâm Văn Quế, Hoàng Văn Báo, cùng trú tại xã Hoàng Văn Thụ, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hà Nội, sáng 17/8/2012, Thuận vận chuyển 12 bánh bột màu trắng là heroin (trọng lượng 4.305,05g) và 195 viên ma túy tổng hợp (trọng lượng 17.99g) từ Sơn La về Hà Nội. Khi về tới Bến xe Yên Nghĩa (Hà Nội), Thuận giao số ma túy trên cho Quế và Báo là người vận chuyển thuê cho Quán. Khi Quế và Báo vừa nhận số ma túy trên để lên xe taxi vận chuyển về Lạng Sơn thì bị tổ công tác của Công an quận Đống Đa, Hà Nội bắt giữ cùng tang vật.

HĐXX tuyên phạt bị cáo Quán tử hình về tội mua bán trái phép chất ma túy. Ba bị cáo Thuận, Quế, Báo cùng mức án chung thân về tội vận chuyển trái phép chất ma túy

Nguyễn Hưng
.
.
.