Dụ trẻ nhỏ làm trò người lớn, thiếu niên lãnh án

Thứ Hai, 09/12/2013, 18:27
Ngày 9/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xét xử phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên giảm án từ 7 năm xuống còn 6 năm tù đối với bị cáo Hồ Văn Hảo (SN 1997, ngụ huyện U Minh, Cà Mau) về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Theo nội dung bản án sơ thẩm, do ở cùng dãy nhà trọ ở khu phố Tân Phú 1, phường Tân Bình, thị xã Dĩ An (Bình Dương) nên Hảo quen biết với gia đình cháu T. (SN 2008). Chiều 2/5/2013, cháu T đi học về thì thấy Hảo đang đứng trước cửa phòng trọ nên rủ Hảo đến phòng trọ của mình chơi.

Hảo sau phiên xử.

Khi vào phòng trọ, T. mở tivi và cùng Hảo nằm dưới đất xem hoạt hình. Lúc này, thấy trong nhà không có ai nên Hảo nảy sinh ý định giao cấu với cháu T.. Sau khi thực hiện xong hành vi phạm tội, Hảo đến phòng trọ khác chơi, còn cháu T. ở lại phòng trọ của mình.

Chiều cùng ngày, mẹ kế cháu T. tắm cho T thì T. kêu đau ở bộ phận sinh dục. Bà này nghi ngờ nên hỏi T. thì .T kể lại sự việc bị Hảo giao cấu. Từ đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, Hảo bị bắt ngay sau đó

H.Anh
.
.
.