Đột kích ổ cá độ World Cup, 23 con bạc bị tóm tại trận

Chủ Nhật, 15/06/2014, 15:38
Ngày 15/6, Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-Q10-CA TPHCM cho biết đang tạm giữ 23 đối tượng tham gia cá độ bóng đá do Lý Quốc Hùng (35 tuổi, ngụ quận 11) và Phan Văn Ngọc Anh (35 tuổi, ngụ quận 1) tổ chức để điều tra xử lý về hành vi “Đánh bạc và tổ chức đánh bạc”.

Khoảng 3h20’ ngày 14/6, trong khi hàng chục con bạc đang dán mắt vào màn hình ti vi trực tiếp trận đấu giữa Tây Ban Nha và Hà Lan tại quán cà phê số 001, lô E, chung cư Lê Hồng Phong, phường 1, quận 10 thì CBCS thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CAQ10 phối hợp với Phòng Cảnh sát ĐTTP về TTXH-CATP bất ngờ ập vào bắt quả tang.

Một số con bạc nhốn nháo bỏ chạy, tuy nhiên các ngõ ra vào của quán cà phê đều bị bịt kín. Tại đây tổ công tác phát hiện Hùng và Anh đang tổ chức ghi phơi và chung chi trực tiếp tiền cá độ cho các con bạc. Tổ công tác đã phát hiện 12 tờ phơi ghi cá độ đá bóng, hơn 30 triệu đồng tiền mặt và hàng chục ĐTDĐ. Sau khi phân loại, 23 con bạc được đưa về trụ sở làm rõ.

Tại CQĐT, Hùng và Anh khai nhận mở quán cà phê trên và tổ chức cá cược hơn 6 tháng. Trước khi World Cup, các trận đấu của các giải trên thế giới, Hải và Anh đều nhận độ trực tiếp của các con bạc. Khi World Cup diễn ra, tại các trận đấu, Hải và Anh lấy tài khoản trên mạng rồi tổ chức cá cược cho các con bạc.

Mỗi đêm hai đối tượng này nhận cược từ vài chục triệu đồng trở lên. Tại trận đấu mà Hải và Anh cùng các con bạc bị bắt quả tang, số tiền thể hiện cá cược lên trên 70 triệu đồng.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng vụ án

Minh Phong
.
.
.