Đồng Nai: Khởi tố thuyền trưởng và thuyền viên trong vụ tàu kép đâm vào cầu Hóa An

Chủ Nhật, 11/05/2014, 12:46
Chiều 9/5, Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Cao Văn Ân, lái tàu chính (25 tuổi) về hành vi giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường thủy và Nguyễn Văn Lường, thuyền viên (35 tuổi) về hành vi vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy, cả 2 cùng HKTT: huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Theo điều tra ban đầu, mặc dù là lái tàu chính nhưng Ân đã giao cho Lường (không có giấy phép điều khiển) lái tàu kéo BKS LA 00660 H kéo xà lan BKS LA 05400 lưu thông trên sông Đồng Nai từ hướng xã Hóa An, TP Biên Hòa về tỉnh Long An. Trước khi điều khiển tàu, Lường đã say xỉn nên không thể điều khiển tàu đi đúng luồng.

Hậu quả, cả chiếc tàu và sà lan đã đâm vào dầm cầu Hóa An làm vỡ 7m bê tông, lòi cốt thép bên trong đoạn giữa trụ số 10 và 11

Mai Phương
.
.
.