Đồng Nai: Đề nghị truy tố 2 kẻ hôi bia

Chủ Nhật, 02/03/2014, 11:42
Ngày 1/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cho biết đã kết thúc điều tra, chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Ðinh Văn Vinh, SN 1967, HKTT: xã Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai và Trần Anh Cường SN 1984, HKTT: phường Long Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai về tội công nhiên chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ Công an, trưa 4/12/2013, anh Hồ Kim Hậu, SN 1984, quê ở tỉnh Bình Định điều khiển xe tải BKS 79N-1348 vận chuyển hơn 1.300 thùng bia từ TP HCM đi giao hàng tại tỉnh Bình Thuận do bẻ lái bất ngờ, hàng trăm thùng bia bị đổ xuống đường. Nhiều người đi đường đã lao vào "hôi bia". Cường và Vinh đang chạy xe ba gác gần đó cũng đã dừng xe, chất hàng chục thùng bia lên xe, chở về nhà của mình.

Cơ quan Công an xác định số bia mà Cường và Vinh chiếm đoạt của anh Hậu có tổng giá trị hơn 2,9 triệu đồng. Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai cũng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 12 người khác vì đã có tham gia vụ "hôi bia" nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự

Hồng Nam
.
.
.