Từ Đà Nẵng vào Quảng Nam hút cát trái phép

Thứ Tư, 14/06/2017, 14:13
Đối tượng Vương quê Đà Nẵng, điều khiển ghe hút cát trái phép trên sông Yên thuộc huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam thì bị lực lượng Cảnh sát môi trường bắt quả tang.

Trưa 14-6, Trung tá Hồ Song Ân, Trưởng phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết tổ công tác của đơn vị vừa phát hiện, tạm giữ 1 ghe hút cát trái phép trên sông Yên.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h cùng ngày, trên sông Yên đoạn chảy qua thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tổ công tác của Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện 1 ghe hút cát do Phạm Tấn Vương (trú huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) điều khiển có hành vi hút cát trái phép.

Lực lượng Cảnh sát môi trường kiểm tra ghe hút cát lậu.

Thời điểm bị bắt quả tang, trên ghe có khoảng 40m3 cát nên lực lượng chức năng đã tạm giữ phương tiện, các loại thiết bị dùng để hút cát để xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, khoảng 12h ngày 13-6, tại Km976 trên QL1A, đoạn qua xã Bình Tú, huyện Thăng Bình, tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Trạm CSGT Thăng Bình phát hiện xe tải BKS 43H-7230, do tài xế Võ Tấn  Bình (trú  xã Quế Xuân, huyện Quế Sơn) điều khiển chở khoảng 1.200kg mỡ động vật không rõ nguồn gốc nên đã tạm giữ tang vật để xử lý.
Ngọc Thi
.
.
.