Đối tượng truy nã Trung Quốc đầu thú tại Việt Nam

Thứ Tư, 14/12/2016, 15:10
Bỏ trốn sang Việt Nam từ tháng 3-2015, biết không thể trốn chạy mãi, đối tượng Chen Hai Bin tự nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật nên đã liên hệ với Công an Việt Nam xin đầu thú.

Ngày 14-12, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cho biết đã phối hợp với Cục Đối ngoại; các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an Việt Nam và Văn phòng Sĩ quan liên lạc Cảnh sát, Đại sứ quán Trung Quốc bàn giao đối tượng truy nã quốc tế Chen Hai Bin cho Công an Trung Quốc.

Đối tượng Chen Hai Bin, 38 tuổi, trú tại huyện Vân Tiên, tỉnh Phúc Kiến có hành vi sản xuất trái phép nhãn mác hàng hóa đã đăng ký thương hiệu, sau khi bị cơ quan chức năng phát giác đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an TP Sán Đầu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc ra lệnh truy nã...

Đối tượng truy nã Chen Hai Bin (trái) khai báo tại cơ quan Công an Việt Nam.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn sang Việt Nam bằng đường bộ, đi đường tiểu ngạch từ Thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc nhập cảnh trái phép sang TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam từ tháng 3-2015 và đi làm thuê bốc vác để lấy tiền kiếm sống.

Trong thời gian lẩn trốn tại Việt Nam, sợ bị Công an Trung Quốc bắt, biết không thể trốn chạy mãi, đối tượng tự nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật, được sự vận động của cơ quan chức năng và người thân nên đã quyết định đi theo đường bộ từ Móng Cái, Quảng Ninh về Hà Nội liên hệ Đại sứ quán Trung Quốc và cơ quan chức năng Việt Nam xin đầu thú, mong được hưởng khoan hồng của pháp luật...

Anh Hiếu
.
.
.