Đối tượng tấn công CSGT gây thương tích lĩnh án 18 năm tù

Thứ Tư, 13/11/2013, 13:31
Ngày 14/11, TAND TP Hà Nội đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đăng Hùng, 46 tuổi, trú tại xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội 18 năm tù giam về tội giết người. Bị hại trong vụ án là Thượng úy Lưu Thanh Châu, cán bộ Đội CSGT số 10 (Phòng CSGT Công an Hà Nội).

Kết quả điều tra thể hiện, chiều 26/3, Hùng đi xe máy chở theo máy cắt cỏ để sửa. Trên đường về, Hùng chạy xe với tốc độ 51km/h, đến quốc lộ 21B, thuộc địa phận xã Kim Thư, huyện Thanh Oai thì bị Tổ tuần tra kiểm soát giao thông Công an Hà Nội ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra hành chính. Khi bị Tổ công tác lập biên bản xử lý lỗi vi phạm quá tốc độ và giữ giấy tờ một tháng.

Sau khi xin không được, Hùng đã chửi bới lực lượng làm nhiệm vụ và lấy máy cắt cỏ định làm điều xấu thì bị ngăn chặn. Nhưng sau đó, lợi dụng lúc Tổ công tác đang xử lý các trường hợp vi phạm khác, Hùng tiếp tục lấy chiếc máy cắt cỏ và nổ máy. Lưỡi máy quay tít, Hùng gí thẳng vào người hai đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ.

Bị tấn công bất ngờ, Thượng úy Lưu Thanh Châu vẫn kịp thời né tránh và giơ chiếc bàn nhựa lên đỡ khiến chiếc bàn bị lưỡi máy cắt vỡ nhiều mảnh. Với chủ ý giết người, Hùng tiếp tục đuổi theo đồng chí Châu và dùng máy cắt cỏ tấn công khiến đồng chí Châu bị thương tích nặng. Tổ công tác sau đó đã khống chế Hùng và đưa đồng chí Châu đi cấp cứu. Kết quả giám định thương tật xác định, đồng chí Châu bị thương tích 28% sức khoẻ.

HĐXX xác định, hành vi cố sát hại người đang thi hành công vụ của bị cáo Hùng là đặc biệt nghiêm trọng. Việc đồng chí Châu không chết nằm ngoài ý muốn của bị cáo

Nguyễn Hưng
.
.
.