Điều tra vụ báo án giả mất 600 triệu đồng

Thứ Hai, 21/10/2013, 16:21
Ngày 21/10, Công an huyện Châu Phú (An Giang) cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện tiếp tục điều tra, xử lý vụ “dựng hiện trường, báo án giả mất 600 triệu đồng” tại xã Thạnh Mỹ Tây.

Theo điều tra ban đầu, Nguyễn Phước Sang (42 tuổi, ngụ ấp Bờ Dâu, xã Thạnh Mỹ Tây) mượn giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của chị ruột là Nguyễn Thị Kim Nhuần thế chấp ngân hàng 600 triệu đồng lấy vốn kinh doanh. Sau đó, Sang vay của ông T.V.T. (47 tuổi) số tiền trên để làm thủ tục đáo hạn.

Ngày 9/10, Sang được ngân hàng giải ngân, rồi trích 200 triệu đồng trả nợ ngân hàng giùm chị Nhuần và chị Nhuần đòi lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Vợ chồng Sang quyết định giấu 400 triệu đồng còn lại vào nhà kho cách nhà gần 200 mét.

Đến sáng ngày 10/10, Sang đến Công an xã Thạnh Mỹ Tây trình báo bị “mất trộm” 600 triệu đồng và 4 lượng vàng 24K…

V.Đức
.
.
.