Đi ô tô trộm heo đất, bỏ chạy tông trúng cột điện

Thứ Năm, 08/10/2020, 11:02
Nhóm đối tượng đi trên xe ô tô đột nhập căn nhà 3 tầng trộm đi chiếc ĐTDĐ và 1 con heo đất thì bị Công an phát hiện nên tháo chạy. Tuy nhiên do chạy nhanh, các đối tượng đã mất lái tông thẳng chiếc xe ô tô vào cột điện…

Ngày 8/10, Công an quận Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh tổ chức truy xét nhóm đối tượng sử dụng xe ô tô trộm tài sản trên địa bàn, bước đầu 1 đối tượng trong nhóm trộm bị thương sau tai nạn đang được quản lý chặt tại bệnh viện.

Ô tô của các đối tượng trộm biến dạng sau khi tông cột điện

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h cùng ngày, một nhóm 4 đối tượng đi trên xe ô tô 4 chỗ BKS 36A-512.68 và một xe gắn máy tiếp cận căn nhà 3 tầng của bà H (QL1K, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức) đột nhập trộm tài sản. 

Hai đối tượng đã đột nhập lấy đi một ĐTDĐ, 1 con heo đất thì bà H tỉnh giấc, chờ các đối tượng ra đến cửa thì hô hoán.

Cùng lúc này, tổ tuần tra thuộc Công an phường Linh Xuân, quận Thủ Đức đi tuần ngang qua, nghe truy hô nên tổ chức truy đuổi. 4 đối tượng lên xe ô tô và xe gắn máy tháo chạy. Một chiến sĩ Công an đứng chặn trước đầu xe 4 đối tượng ra hiệu lệnh dừng xe nhưng các đối tượng vẫn nhấn ga tháo chạy, may mắn là chiến sĩ Công an này tránh kịp, tổ công tác tổ chức truy đuổi.

Một trong 4 đối tượng bị thương bị đồng bọn bỏ lại hiện trường

Nhóm đối tượng tháo chạy về hướng đường Phạm Văn Đồng, khi đến gần UBND phường Linh Xuân thì chiếc ô tô bị lạc tay lái lao lên vỉa hè đâm vào trụ điện.2 đối tượng trên xe bị thương nặng, 2 đối tượng đi xe gắn máy đã vòng lại hiện trường kéo đối tượng cầm lái chiếc xe ô tô ra và chở đi. Một đối tượng bị gãy chân bị bỏ lại trong xe.

Tổ công tác đã đưa đối tượng bị thương vào bệnh viện chữa trị đồng thời cử người canh giữ.

 Tại hiện trường, đầu chiếc xe 4 chỗ biến dạng, túi khí trong xe bung ra,cột điện khu vực này bị gãy. 

Hàn Phi
.
.
.