Đi ô tô hơn 100 km để bắt giữ“con nợ”

Thứ Tư, 11/06/2014, 21:43
Nguồn tin từ Công an huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên chiều 11/6 cho biết, cơ quan này đang tạm giữ xe ô tô du lịch 77A-025.73 là phương tiện liên quan đến một vụ bắt giữ người trái pháp luật.

Vụ việc xảy ra vào trưa ngày 9/6, Đào Ngọc Dũng, 35 tuổi, trú ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định điều khiển xe ô tô nêu trên chở bốn gã thanh niên ập đến quán cà phê Thương Thương ở thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa bắt giữ Hà Quốc Bình, 29 tuổi, trú ở thôn Mỹ Xuân, xã Hòa Thịnh, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên để đưa về Bình Định  giải quyết nợ tiền vay mượn.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an đã xác định bốn đối tượng nêu trên là Nguyễn Thành Chương, 43 tuổi, trú ở 254 Bạch Đằng, phường Trần Hưng Đạo, TP. Qui Nhơn; Trần Thế Lực, 22 tuổi; Bùi Văn Đô, 20 tuổi - cùng trú ở xã Phước Thuận, huyện Tuy Phước và Hoàng Nguyễn Bảo Lộc, 35 tuổi, trú ỏ tổ 35, khu vực 5, phường Lê Hồng Phong, TP Qui Nhơn, tỉnh Bình Định

Phan Văn Lương
.
.
.