Đề nghị khung hình phạt cho 25 bị cáo trong đường dây mua bán hơn 5 nghìn bánh ma túy

Thứ Hai, 26/12/2016, 20:38
Sau 8 ngày xét xử sơ thẩm 25 bị cáo trong dường dây vận chuyển hơn 5 nghìn bánh ma túy do Hoàng Văn Tiến, 30 tuổi, đăng ký hộ khẩu tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La cầm đầu, sáng ngày 26-12, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã trình bày bản luận tội và đề nghị mức án cho các bị cáo trên.

Theo đó, Hoàng Văn Tiến và 6 bị cáo khác bị đề nghị mức án tử hình là Nguyễn Toàn Thắng, 41 tuổi; Hoàng Văn Bắc, 52 tuổi; Nguyễn Thị Tuyết Hạnh, 40 tuổi, đều đăng ký hộ khẩu thường trú tại thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang; Trần Đức Việt, 26 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu, Sơn La; Nguyễn Tuấn Anh, 33 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại tại xã Tuân Chính, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc và Bùi Đăng Đức, 20 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú tại phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Ngoài ra, 6 bị cáo khác bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đề nghị mức án chung thân; 9 bị cáo bị đề nghị mức án từ 6 đến 20 năm, 3 bị cáo còn lại bị đề nghị mức án từ 24 tháng đến 30 tháng tù giam.

Dự kiến phiên tòa sơ thẩm sẽ tiến hành tuyên án vào ngày 30-12-2016. 

Nguyễn Khánh
.
.
.