Đau đớn nhận thi thể cô sinh viên sắp ra trường bị TNGT

Thứ Tư, 13/07/2016, 15:05
Tại nhà đại thể, người nhà đau đớn nhận thi thể cô sinh viên chuẩn bị ra trường đem về nhà an táng. Cô gái là một trong 2 nạn nhân trên đường đi thực tập để kết thúc năm cuối đại học bị xe đầu kéo tông tử vong…

Khoảng 10h30’ ngày 13-7, Nguyễn Thị Hồng Linh (20 tuổi, ngụ quận 9, TP Hồ Chí Minh) điều khiển xe gắn máy BKS 77E1-369.94 chở theo một người bạn gái cùng lớp lưu thông trên đường Vành Đai Trong (hướng từ quận 2 về quận 9).

Hiện trường vụ TNGT

Khi vừa qua khỏi trạm thu phí cầu Phú Mỹ,  phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2 khoảng 400m, xe của Linh bị xe đầu kéo BKS 61C-211.95 lưu thông cùng chiều phía sau tông vào. Cú va chạm khiến Linh và bạn gái cùng chiếc xe bị cuốn vào gầm xe đầu kéo. CSGT đội Cát Lái đã  đưa 2 nạn nhân vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng, Linh đã tử vong.

Được biết, Linh là sinh viên năm cuối, mới thực tập xong và chuẩn bị ra trường đi làm. Trên đường chở bạn từ quận 2 về quận 9 thì gặp nạn.

Nghinh Phong
.
.
.