Đánh mẹ chồng tử vong, con dâu lĩnh án 20 năm tù

Chủ Nhật, 24/08/2014, 12:52
Trong lúc nóng giận, Lầu Thị Hoa (ảnh), 45 tuổi, trú tại xóm Nà Thằn, Thạch Lâm, Bảo Lâm, Cao Bằng) đã dùng thanh củi đánh mẹ chồng tử vong. Ngày 22/8, hành vi của Hoa đã bị TAND tỉnh Cao Bằng tuyên phạt 20 năm tù giam về tội giết người.

Theo hồ sơ cho thấy, khoảng 19h ngày 9/2, Lầu Thị Hoa đi vào buồng ngủ cùng con gái, trong lúc anh Dương Văn Dinh (chồng Hoa) đang ngồi xem tivi. Thấy chồng để tiếng tivi to làm Hoa không ngủ được, Hoa liền ra ngoài tắt tivi. Do vậy, hai vợ chồng Hoa đã cãi vã, nảy sinh mâu thuẫn. Hoa nhặt 1 thanh củi ở dưới bếp lên đánh nhau với chồng.

Nghe tiếng xô xát, bà Trương Thị Hô (mẹ chồng Hoa) tỉnh dậy, đến can ngăn hai vợ chồng. Trong lúc nóng giận vì đánh nhau với chồng, khi nghe bà Hô nói “Chúng mày không chịu làm, ăn nhiều dửng mỡ, suốt ngày đánh nhau, có đánh thì đánh tao đây này”, Hoa đã dùng thanh củi trên tay đánh 2 phát vào gáy và lưng bà Hô khiến bà ngã xuống đất và tử vong tại chỗ

Uyên Minh
.
.
.