Đánh chết người vì… mẹ bạn gái bị xúc phạm

Thứ Ba, 17/11/2020, 04:31
Chở bạn gái về thấy mẹ bạn gái bị xúc phạm, Sơn xông vào đánh anh V. Sau khi mọi người can ngăn, Sơn bỏ đi và rủ Khá quay lại đuổi đánh anh V. Anh V chạy vào phòng trọ ẩn nấp thì Sơn và Khá đuổi theo dùng mũ bảo hiểm đánh anh V tử vong...

Tối 16/11, qua truy xét, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh đã bắt Nguyễn Ngọc Sơn (SN 1999, quê Nghệ An) và Nguyễn Cô Khá (SN 1996, ngụ Bình Chánh) để điều tra về hành vi “giết người”. Nạn nhân của 2 đối tượng là N.T.H.V (Sn 1975, quê Cần Thơ, tạm trú Bình Tân).

Công an khám nghiệm hiện trường vụ án
Dãy phòng trọ anh V bị 2 đối tượng đánh tử vong

Như CAND online đã đưa tin, tối 15/11, tại dãy phòng trọ trong hẻm 307A, ấp Chiến Lược, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, V ngủ dậy dậy thì nghe tiếng ồn ào trước cửa phòng trọ nên đi ra. Do có mâu thuẫn từ trước nên khi thấy bà Tr (SN 1980) đang la lối, V đã lên tiếng chửi bà Tr. Bà Tr chạy sang vừa chửi vừa xỉa cây chổi vào mặt và đánh vào đầu V.

Thấy chồng bị đánh, Đ.T.H (vợ V) đã ra can ngăn. Lúc này Sơn (bạn trai con gái bà Tr) cùng Khá đưa con gái bà Tr đi ăn trở về. Thấy V xúc phạm mẹ bạn gái, Sơn xông vào đánh vợ chồng V.

Được mọi người can ngăn, Sơn bỏ đi. Về phần V, sau vụ việc đã ra đầu hẻm ngồi chờ người cháu đi làm về. Nghĩ V đang chờ người đến để tìm đánh mình, Sơn cùng Khá xông tới đuổi đánh V. V bỏ chạy vào phòng trọ, Sơn và Khá đuổi theo dùng tay chân, mũ bảo hiểm đánh liên tiếp vào người V khiến V bất tỉnh rồi bỏ đi.

Thấy V bị thương nặng mọi người đưa vào Bệnh viện Đa khoa Bình Tân cấp cứu sau đó chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy. Tại đây V được chẩn đoán đa chấn thương, xuất huyết não. Đến sáng 16/11 thì V tử vong.

Từ lời khai của các nhân chứng, hình ảnh từ camera, Công an quận Bình Tân tổ chức truy xét và bắt được Sơn và Khá.


Anh Thư
.
.
.