Đang xác minh, làm rõ vụ một xe ô tô bị xịt sơn

Thứ Sáu, 02/05/2014, 13:34
Trưa 2/5, trao đổi với PV Báo CAND, Đại tá Trần Kim Em, Trưởng Công an huyện An Biên (Kiên Giang) cho biết, mặc dù đang là những ngày nghỉ, nhưng sau khi nhận được tin báo về việc Công an xã Nam Thái dừng và xịt sơn lên xe ô tô BKS 68A-018.47, lãnh đạo Công an huyện đã cử cán bộ xuống xác minh, làm rõ vụ việc. Đến thời điểm này, vẫn chưa biết ai đúng ai sai. Sau khi điều tra làm rõ, chúng tôi sẽ trả lời cụ thể với cơ quan báo chí.

Trước đó, theo trình bày của ông Phan Dũng Sĩ (ngụ ấp Thứ Bảy, xã Đông Thái, huyện An Biên, Kiên Giang), đêm 28/4, trong lúc lái xe ôtô từ xã Nam Thái về thị trấn Thứ Ba (cùng huyện An Biên) thì ông gặp ông Lê Minh Tùng, Phó trưởng Công an xã và Lê Quốc Thịnh, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự xã Nam Thái dùng xe máy chặn lại đòi kiểm tra giấy tờ. Do không có mặt của lực lượng CSGT, đồng thời thấy người xưng là Phó trưởng Công an xã mặc thường phục lại trong tình trạng có hơi men nên ông Sĩ không đồng ý cho kiểm tra giấy tờ. Đôi bên lời qua tiếng lại, ông Sĩ gọi điện báo cho Công an huyện An Biên.

Sau đó, ông Nguyễn Thanh Duẩn, Trưởng Công an xã Nam Thái có mặt nhưng cũng trong tình trạng có hơi men nên ông Sĩ không đồng ý cho kiểm tra giấy tờ, bỏ xe tại hiện trường rồi về nhà… Về vết sơn xung quanh và trên thân xe, ông Duẩn xác nhận có chỉ đạo ông Lê Minh Tùng, Phó trưởng Công an xã Nam Thái dùng sơn đánh dấu vị trí chiếc xe, lập biên bản hiện trạng chiếc xe bỏ lại…

Theo Đại tá Trần Kim Em cho biết, vụ việc tiếp tục được Công an huyện An Biên xác minh, làm rõ. Nếu vụ việc đúng như anh Sĩ trình bày thì sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật

Văn Đức
.
.
.