Đâm người yêu tử vong vì bị chê...ít học

Thứ Ba, 28/08/2018, 19:12
Bị bạn gái đòi chia tay, chê ít học, không có việc làm, thu nhập thấp, Linh ức chế dùng dao đâm người yêu tử vong...

Ngày 28-8, Công an quận 7, TP Hồ Chí Minh hoàn tất hồ sơ chuyển giao Nguyễn Văn Hoài Linh (23 tuổi, quê Sóc Trăng) cho Cơ quan Cảnh sát điều tra-Công an TP Hồ Chí Minh để xử lý về hành vi “giết người”.

Linh tại cơ quan điều tra

Theo hồ sơ vụ việc, Linh và chị Nguyễn Thị Thùy Trang (21 tuổi, quê Sóc Trăng, tạm trú quận 7) có mối quan hệ tình cảm. Từ ngày Trang lên TP Hồ Chí Minh làm ở một quán ăn ở quận 7 thì tình cảm của Linh và Trang ngày một nhạt dần, Linh từ quê lên thành phố để gặp Trang làm rõ. 

Khuya 27-8, Trang gọi điện cho Linh ra nói chuyện thì xảy ra mâu thuẫn. Trang cho rằng Linh ít học, không có việc làm ổn định, thu nhập kém nên muốn chia tay.

Bị người yêu chê bai, không tôn trọng, sẵn có men rượu trong người, Linh rút con dao thủ sẵn trong người ra đâm vào lưng Trang khiến Trang gục tại quán. Mọi người đưa Trang vào bệnh viện cấp cứu nhưng Trang không qua khỏi.  

M.Đức
.
.
.