Đâm chết hàng xóm vì thường xuyên tiểu bậy

Thứ Bảy, 28/06/2014, 16:17
Lẹ đã nhắc nhiều lần việc anh Hường thường đi tiêu, đi tiểu gần nơi gia đình Lẹ sinh sống rất mất vệ sinh không được tiếp thu, Lẹ rất bực tức và tìm cách trả thù

Bản án phúc thẩm Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại TP HCM xử ngày 27/6 đã tuyên phạt bị cáo Lê Văn Lẹ (SN 1982 ngụ Long An) tù chung thân về tội “giết người”.

Theo nội dung vụ án, Lẹ và anh Phạm Văn Hường (SN 1972) là hàng xóm cùng sống tại khu phố Gò Thuyền, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng (Long An).

Những lúc nhà có tiệc rượu, anh Hường thường đi tiêu, đi tiểu gần nơi gia đình Lẹ sinh sống rất mất vệ sinh. Lẹ nhiều lần nhắc nhở nhưng anh Hường không tiếp thu khiến Lẹ rất bực tức và tìm cách trả thù.

Trưa 17/11/2013, sau khi uống rượu về, nhìn thấy anh Hường đang nằm ngủ trên võng gần nơi để ghe của mình, Lẹ liền xuống ghe lấy dao đâm một nhát vào ngực anh Hường. Bị đâm bất ngờ, anh Hường ngồi bật dậy thì tiếp tục bị Lẹ đâm thêm 1 nhát trúng vào tay và dái tai. Sau khi gây án, Lẹ cầm dao bỏ đi, bỏ mặc anh Hường đang bị thương.

Lúc này, anh Nguyễn Văn Đội, hàng xóm nhìn thấy anh Hường tay ôm ngực kêu cứu trong khi Lẹ đang cầm con dao dính máu. Thấy vậy, anh Đội tri hô, Lẹ bị bắt giữ ngay sau đó. Riêng anh Hường do vết thương quá nặng đã tử vong ngay tại chỗ

H.Anh
.
.
.