Đắk Lắk: Làm hồ sơ giả để chiếm đoạt tiền trợ cấp

Thứ Tư, 16/07/2014, 23:51
Ngày 16/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Krông Ana (Đắk Lắk) cho biết, đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đặng Văn Khoa (54 tuổi, trú thôn 4, xã Bình Hòa, huyện Krông Ana) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 4/1978, Đặng Văn Khoa tham gia quân đội chiến đấu tại chiến trường Tây Ninh và làm nghĩa vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia cho đến tháng 9/1982 thì xuất ngũ. Mặc dù bản thân Khoa nhận thức rõ là mình không thuộc diện được nhận trợ cấp chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của Nhà nước.

Nhưng vào năm 2007, Khoa được sự giúp đỡ của ông Nguyễn Công Huấn (đã chết từ năm 2009) lập hồ sơ với những thông tin sai lệch về năm sinh, thời gian nhập ngũ, chiến trường tham gia chiến đấu và sử dụng tài liệu giả mạo con dấu, chữ ký của lãnh đạo đơn vị BB5 (Quân khu 7) để được hưởng trợ cấp chế độ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học của Nhà nước chiếm đoạt số tiền trên 84 triệu đồng

V.T.
.
.
.